Cả gia đình 4 người tử vong sau vụ cháy phòng ngủ nồng nặc mùi xăng

11/12/2019 10:33 GMT+7

Vụ cháy trong căn phòng bị khóa trái từ bên trong, nồng nặc mùi xăng, khiến 4 người trong một gia đình tử vong.

Sáng 11.12, Công an H.Đạ Tẻh (Lâm Đồng) cho biết trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ cháy nghiêm trọng khiến tất cả 4 người trong một gia đình tử vong.  
Nạn nhân tử vong được xác định gồm: anh K’Nhân (22 tuổi), chị Tô Thị Hiền (vợ của anh K'Nhân, 24 tuổi) cháu Ka Mộc Trà (3 tuổi) và cháu Ka Thảo Nguyên (3 tháng tuổi, cùng là con của anh K'Nhân, chị Hiền).
Cháu Ka Mộc Trà tử vong tại hiện trường. Cả 3 nạn nhân còn lại đều tử vong tại bênh viện do bị bỏng quá nặng.

Người dân địa phương bàng hoàng vì thảm án khiến 4 người tử vong

Ảnh: Trùng Dương

Thông tin ban đầu từ Công an H.Đạ Tẻh: Vụ việc đau lòng nói trên xảy ra vào khoảng 19 giờ 45 ngày 10.12, tại tổ dân phố 1C (thị trấn Đạ Tẻh, H.Đạ Tẻh). Vào thời điểm trên, hàng xóm nghe thấy tiếng cãi nhau, sau đó là các tiếng la hét thất thanh cùng ngọn lửa bao phủ căn nhà của vợ chồng anh K'Nhân.
Bà con hàng xóm đã cùng nhau đến phá cửa, dập lửa. Tuy nhiên, phòng ngủ nơi phát ra ngọn lửa bị khóa trái từ bên trong, gây rất nhiều khó khăn cho công tác ứng cứu.
Nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã có mặt, khống chế được đám cháy, đưa các nạn nhân ra ngoài. Tuy nhiên, cả 4 nạn nhân đều tử vong. Ghi nhận ban đầu, vụ cháy nồng nặc mùi xăng. Hiện, Công an H.Đạ Tẻh đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.