Cá chết la liệt ở cửa sông Phú Lộc và bờ vịnh Đà Nẵng

20/04/2019 19:53 GMT+7

Tình trạng cá chết tái diễn trên sông Phú Lộc và trôi ra cửa vịnh Đà Nẵng, đoạn cầu Phú Lộc, P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng).

Chiều 20.4, Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng cho công nhân thu gom hàng trăm kg xác cá chết trên sông Phú Lộc và vịnh Đà Nẵng chở đi chôn lấp ở bãi rác Khánh Sơn.
Khoảng 2 ngày qua, tình trạng cá chết tái diễn trên sông Phú Lộc và trôi ra cửa vịnh Đà Nẵng, đoạn cầu Phú Lộc, P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng). Bên cạnh việc dọn vệ sinh, Công ty Thoát nước và xử lý nước thải cũng lấy mẫu nước khu vực có xác cá, đồng thời cho kiểm tra hoạt động của các đơn vị xả thải vào sông Phú Lộc để tìm nguyên nhân.

Cá chết chủ yếu là cá rô phi, sống nhiều trên sông Phú Lộc và các hồ chứa nước thải chảy về đoạn sông này.

Tình trạng xác cá phân hủy kèm mùi hôi thối dọc theo hàng trăm mét bờ vịnh Đà Nẵng mấy ngày qua, nơi có các bãi tắm du lịch đã ảnh hưởng nặng nề đến không gian tắm biển, vui chơi của người dân địa phương và du khách.

Tình trạng cá chết thường tái diễn vào mùa nắng Ảnh: V.T

Cách đây vài ngày, trên kênh Hòa Xuân đoạn qua khu dân cư cũng xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt.

Như Thanh Niên đã thông tin, trước đây tình trạng cá chết vẫn thường xuất hiện trên sông Phú Lộc, đặc biệt vào mùa nóng, nguyên nhân do nguồn nước trên sông bị ô nhiễm nặng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.