Cá chết hàng loạt ở hồ điều tiết Hòa Xuân

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
01/08/2018 15:53 GMT+7

Sáng 1.8 tại hồ điều tiết E1 P.Hòa Xuân (Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng), người dân bất ngờ khi phát hiện cá chết hàng loạt cùng với mùi hôi thối gây ô nhiễm môi trường.

Người dân cho hay cá chết chủ yếu là loài rô phi. Đây là hồ điều tiết, thu nhận 3 cống xả nước thải của các khu dân cư mới ở P.Hòa Xuân nên nước luôn đen đặc.

[VIDEO] Cá chết la liệt, bốc mùi hôi thối tại hồ điều tiết ở Đà Nẵng

Nhận phản ánh của người dân, Công ty thoát nước và xử lý nước thải TP.Đà Nẵng đã huy động công nhân đến hiện trường vớt xác cá; chỉ trong buổi sáng đã thu gom hơn 1 tấn và cho xe chở lên bãi rác Khánh Sơn (Q.Liên Chiểu) để chôn lấp.

Hồ điều tiết xuất hiện tình trạng cá chết Ảnh: Nguyễn Tú
Theo ghi nhận của công ty này, tình trạng cá chết xuất hiện rải rác đã vài hôm trước nhưng từ sáng 1.8 bắt đầu chết rất nhiều và xác cá nổi lên. Những ngày qua mực nước hồ điều tiết hạ thấp, cùng với nắng nóng kéo dài nên mùi hôi xác cá càng khó chịu. Bên cạnh đó, công ty cũng cho rải hóa phẩm để khử mùi hôi, nhưng do hồ rộng đến 1,1 ha nên đến chiều cùng ngày mùi hôi chỉ suy giảm chứ không hết hoàn toàn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.