Ca bệnh Covid-19 thứ 11 tử vong, là bệnh nhân 456 tại Đà Nẵng

09/08/2020 17:18 GMT+7

Thông tin từ Bộ Y tế chiều nay, 9.8, cho biết Việt Nam đã ghi nhận thêm 1 bệnh nhân Covid-19 tử vong, là bệnh nhân 456 (55 tuổi), sống tại Đà Nẵng.

Chiều 9.8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế tại TP. Đà Nẵng, thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân Covid-19. 

Bệnh nhân Covid-19 thứ 11 ở Việt Nam tử vong: Bệnh nhân 456

Theo đó, bệnh nhân vừa được ghi nhận tử vong là bệnh nhân 456. Bệnh nhân là nữ (55 tuổi, địa chỉ P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), có tiền sử tăng huyết áp.
Ngày 28.7, bệnh nhân nhập viện Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ - Đà Nẵng do nghi nhiễm Covid-19, được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 29.7, bệnh nhân có kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
Ngày 30.7, bệnh nhân suy hô hấp cấp nặng và được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa T.Ư Huế. Tới ngày 6.8, bệnh nhân xuất huyết khối tĩnh mạch đùi trái, được can thiệp di chuyển huyết khối tắc động mạch phổi.
Ngày 7.8, bệnh nhân tiếp tục xấu đi, bệnh nhân bệnh nhân đã được đặt nội khí quản thở máy, lọc máu liên tục (CCRT), và đặt ECMO (phổi nhân tạọ) vào buổi chiều cùng ngày.
Ngày 9.8, bệnh nhân xuất hiện tụt huyết áp nặng, xuất huyết tiêu hoá, ngừng hô hấp tuần hoàn. Tới 12 giờ ngày 9.8, bệnh nhân tử vong tại Bệnh viện Đa khoa T.Ư Huế.

Nỗi lòng người Quảng chợ Bà Hoa ở TP.HCM khi quê hương căng mình chống Covid-19

Theo Bộ Y tế, nguyên nhân tử vong của bệnh nhân 456 là viêm phổi Covid-19 biến chứng suy hô hấp cấp nặng (Hội chứng ARDS), suy đa tạng, xuất huyết tiêu hoá trên bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp.
Đây là ca tử vong do Covid-19 thứ 11 tính từ khi dịch xảy ra ở Việt Nam. Trước đó, Việt Nam ghi nhận bệnh nhân tử vong đầu tiên (bệnh nhân 428) vào ngày 31.7. Tới nay, sau 10 ngày, đã ghi nhận thêm 10 bệnh nhân khác tử vong. Tất cả các bệnh nhân đều tuổi cao và nhiều bệnh nền.
Theo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19 (Ban Chỉ đạo), tới 6 giờ sáng nay, Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca mắc mới là các bệnh nhân 811 và 812 tại Việt Nam. Trong đó, 1 bệnh nhân tại Hà Nội và 1 bệnh nhân tại Bắc Giang đều liên quan tới Đà Nẵng. Việt Nam đã ghi nhận 812 bệnh nhân, trong đó, các ca bệnh liên quan tới Đà Nẵng là 355 ca.

Bản tin Covid-19 ngày 9.8: Thêm 1 ca tử vong, dốc sức chặn lây nhiễm cộng đồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.