Ca bệnh Covid-19 là phi công người Anh tổn thương phổi nặng hơn

Liên Châu
Liên Châu
14/04/2020 07:43 GMT+7

6 giờ sáng nay, 14.4, cả nước không ghi nhận ca bệnh Covid-19 trong 12 giờ qua. Trong 3 bệnh nhân nguy kịch đang được điều trị, bệnh nhân 91 vẫn diễn biến nặng nhất.

Theo Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, đến sáng nay, 14.4, cả nước không có ca ắc mới. Trong số 265 trường hợp mắc Covid-19 tại Việt Nam, có 160 người từ nước ngoài, chiếm 60,4%; 105 người lây nhiễm trong cộng đồng, chiếm 39,6%. Có 146/265 ca bệnh đã được công bố khỏi bệnh; 119 ca bệnh đang được điều trị tại 14 bệnh viện.
75.291 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly y tế), trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện 713 người; cách ly tập trung tại cơ sở khác 15.564; cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 59.014 người.
Trong số các ca mắc Covid-19 đang điều trị, 9 ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2 (gây dịch Covid-19), 23 ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2.
22 giờ đêm qua (13.4), Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 tại huyện Đông Anh, Hà Nội đã làm thủ tục xuất viện cho bệnh nhân người Anh Dixong John Garth (74 tuổi), là bệnh nhân số 28, nhập viện ngày 8.3.
Trong thời gian điều trị, ông Dixong John Garth đã có 2 lần cho kết quả xét nghiệm âm tính vào các ngày 8.4 và 10.4. Tình trạng sức khỏe của ông hiện nay ổn định, không sốt. Ông Dixong cùng vợ (cũng là bệnh nhân mắc Covid-19 nằm điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư đã được công bố khỏi bệnh trước đó) đáp chuyến máy bay về nước vào rạng sáng 14.4, do Chính phủ Anh bố trí dành riêng cho các công dân Anh.

Đặt mua thuốc điều trị cho bệnh nhân nguy kịch 

Bệnh nhân 161 (88 tuổi, ca bệnh liên quan ổ dịch tại Khoa Thần Kinh, Bệnh viện Bạch Mai), đã mở khí quản (để duy trì đường thở) theo tư vấn của Hội chẩn Quốc gia.
Bệnh nhân 19 (64 tuổi, bác của bệnh nhân số 17 - đã được công bố khỏi bệnh) vẫn trong tình trạng nguy kịch, nhưng tiến triển tốt hơn.
Hai bệnh nhân 19 và 161 đều đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2.
Bệnh nhân 91 (43 tuổi, phi công người Anh, liên quan ổ dịch tại quán Bar Buddha, TP.HCM) vẫn trong tình trạng nguy kịch, phổi trên phim X-quang mới nhất biểu hiện tổn thương, gan nặng hơn, rối loạn đông máu đã điều chỉnh tạm ổn. Tuy nhiên, các thuốc điều trị rối loạn đông máu hiện có ít đáp ứng trên bệnh nhân.
Để có hiệu quả tích cực hơn nữa, Bộ Y tế đã đặt mua thuốc điều trị rối loạn đông máu, là nguồn nhập khẩu từ nước ngoài về, để điều trị cho bệnh nhân này. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.