Cả 100 CBCS Công an Cần Thơ đột kích, vây bắt phá 'tiệc ma túy'

21/04/2017 14:45 GMT+7

17 người liên quan đến 'tiệc ma túy' nhân dịp mừng sinh nhật cháu nội của một tay giang hồ cộm cán đất Cần Thơ vào tối 20.4 đang bị tạm giữ. Đến trưa ngày 21.4, việc lấy lời khai vẫn đang diễn ra.

Sáng 21.4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP.Cần Thơ đã tạm giữ 17 người liên quan đến buổi tiệc sinh nhật cháu nội của một đối tượng giang hồ nằm trong diện quản lý của PC45 vào tối ngày 20.4, để tiếp tục làm rõ về hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

tin liên quan

Đãi tiệc đầy tháng bằng... thuốc lắc
Thượng tá Lê Văn Lương, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) - Công an TP.Cần Thơ, cho biết lúc 20 giờ 30 ngày 8.8, các lực lượng phối hợp của Công an TP.Cần Thơ kiểm tra nhà hàng Diamond Palace (45 Lê Lợi, P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều) và phát hiện tại tầng trệt có 53 người đang tổ chức ăn nhậu có dấu hiệu sử dụng ma túy.
Trong số 17 người đang bị tạm giữ có nhiều người là dân giang hồ cộm cán từ Hải Phòng, Hà Nội và TP.HCM, có nhiều tiền án tiền sự. Qua kiểm tra nhanh, 16/17 người này đều dương tính với ma túy.
"Thẻ PV" của Bình Ảnh: Mai Trâm
Khi bị lực lượng chức năng kiểm tra, 1 trong 17 người này là Đỗ Thanh Bình (48 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM) đã xuất trình một “Thẻ phóng viên” mang tên Bình, ghi nơi công tác là Tạp chí Khoa học và Kinh tế Hải Phòng, số thẻ PV 121212 cấp ngày 12.12.2012. Lực lượng chức năng còn phát hiện trong người Bình gói thuốc lá bên có 1 gói ni lông chứa tinh thể màu trắng (nghi là ma túy).
Theo đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP.Cần Thơ, sau khi phát hiện Bình có mang theo thẻ phóng viên, Công an Cần Thơ đã liên hệ với Tạp chí Khoa học và Kinh tế Hải Phòng, qua đó xác định Bình đúng là phóng viên đang công tác tại tạp chí nói trên. Bước đầu, nơi công tác của Bình đề nghị công an Cần Thơ xử lý nghiêm hành vi vi phạm của Bình. Kết quả test cho thấy, Bình dương tính với ma túy.

tin liên quan

Kiều nữ ma túy 'chạy án' cho người tình
Từng được biết đến như một 'kiều nữ' ở nhiều tụ điểm ăn chơi tại Sài Gòn, Yến sa lầy vào ma túy, rồi lập đường dây mua ma túy từ phía bắc vào bán lại ở khu vực phía nam. 
Theo cơ quan điều tra Công an TP.Cần Thơ, tối 20.4, các trinh sát nhận được tin báo có nhiều đối tượng giang hồ “cộm cán” từ TP.HCM, Hải Phòng, Hà Nội di chuyển từ TP.HCM xuống Cần Thơ.
Lãnh đạo Công an TP.Cần Thơ đã chỉ đạo các phòng, đội chuyên môn phối hợp theo dõi. Lúc 0 giờ 30 phút ngày 21.4, hơn 100 cán bộ chiến sĩ Công an TP.Cần Thơ được huy động làm nhiệm vụ.
Lúc này, sau khi tàn tiệc sinh nhật, nhóm người trên chia thành nhiều nhóm nhỏ đi đến các vũ trường, quán karaoke, khách sạn trên địa bàn TP.Cần Thơ.
Các xe ô tô của nhóm người xuống Cần Thơ dự "tiệc ma túy" Ảnh: Mai Trâm
Đến hơn 1 giờ ngày 21.4, các mũi công tác đồng loạt ập vào kiểm tra tại quán Karaoke Mstars (số 39 đường Trần Đại Nghĩa, P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều). Tại đây lực lượng chức năng phát hiện 11 người (gồm 2 nữ) đang có biểu hiện sử dụng ma túy.
Lực lượng chức năng thu giữ nhiều viên thuốc lắc, ma túy đá. Test nhanh tại hiện trường, 6/11 người tại Karaoke Mstars dương tính với ma túy.
Hai mũi trinh sát khác tiến hành kiểm tra tại khách sạn Lam Kiều (P.Cái Khế. Q.NInh Kiều) phát hiện thêm 2 nghi phạm (cũng dương tính với ma túy) đang tàng trữ nhiều gói ma túy đá trong túi áo.
Mũi trinh sát thứ ba phát hiện thêm 4 nghi phạm (có 3 nghi phạm dương tính với ma túy) khi nhóm này di chuyển bằng ô tô trên đường. Trên ghế ô tô có nhiều chất bột màu trắng nghi là ma túy đang còn vương vãi.
Bình xịt hơi cay và nắm đấm bằng sắt của các nghi phạm bị thu giữ Ảnh: Mai Trâm
Tất cả 17 nghi phạm sau đó đã được đưa về trụ sở công an để phục vụ điều tra. Ngoài ra lực lượng chức năng còn tạm giữ thêm nhiều tang vật liên quan, trong đó có nhiều bình xịt hơi cay, nắm đấm bằng sắt…
Đến trưa ngày 21.4, lực lượng chức năng Công an TP.cần Thơ vẫn đang lấy lời khai các nghi phạm có liên quan để xử lý theo quy định.
Những nghi phạm đang bị tạm giữ, gồm: Đinh Duy Thuận (45 tuổi), Nguyễn Quang Dũng (53 tuổi), Nguyễn Hiếu Hoàng Ân (32 tuổi), Nguyễn Đức Thành (40 tuổi), Nguyễn Võ Thanh Sơn (31 tuổi), Nguyễn Tiến Thịnh (39 tuổi), Nguyễn Anh Tuấn (46 tuổi), Phạm Minh Trí (54 tuổi), Lê Quốc Thịnh (45 tuổi) Nguyễn Đạt Duy (35 tuổi), Đỗ Thanh Bình (48 tuổi, tất cả cùng ngụ TP.HCM), Trần Minh Mẫn (40 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ), Phạm Thị Ngọc Linh (23 tuổi, ngụ Sóc Trăng), Nguyễn Ngọc Bích (22 tuổi, ngụ Bạc Liêu), Nguyễn Văn Hiệp (42 tuổi, ngụ quận Lê Chân, TP.Hải Phòng), Nguyễn Văn Hùng (33 tuổi, ngụ Bình Phước) và Nguyễn Văn Minh (50 tuổi, ngụ Nam Định).
Trong số  nghi phạm đang bị tạm giữ có nhiều  nghi phạm là  dân giang hồ cộm cán từ Hải Phòng, Hà Nội và TP.HCM có nhiều tiền án như: Đinh Duy Thuận, Nguyễn Văn Minh cùng có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản; Nguyễn Văn Hiệp tiền án 6 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy; Phạm Minh Trí có 2 tiền án 10 năm tù về tội trộm cắp tài sản, 20 năm tù tội cướp và cố ý gây thương tích; Nguyễn Văn Hùng có 2 tiền án 16 năm tù về tội trộm cắp tài sản và 1 tiền án 7 năm tù về tội giết người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.