Buồn bực vì cãi nhau với vợ mới, nhẫn tâm bóp cổ giết con gái ruột

02/04/2021 08:47 GMT+7

Chiều tối 1.4, TAND TP. Đà Nẵng kết thúc xét xử sơ thẩm vụ Bùi Văn Hời (36 tuổi, ngụ H.Hưng Hà, Thái Bình) giết con gái ruột do nóng nảy nhất thời rồi vứt xác con xuống sông Hàn.

HĐXX tuyên phạt Hời tù chung thân về tội giết người; trước đó Viện KSND TP.Đà Nẵng đề nghị phạt Hời 18 – 20 năm tù về hành vi nhẫn tâm giết con.

Sự hối hận muộn màng của người cha giết con gái ruột rồi vứt xác xuống sông Hàn

Theo cáo trạng, tháng 2.2018, Hời ly hôn, nhận quyền nuôi con gái là cháu B.T.U.N (8 tuổi) và đưa con vào Đà Nẵng gửi ở một ngôi chùa tại xã Hòa Châu, H.Hòa Vang, để Hời đi làm.
Tháng 7.2018, Hời kết hôn với chị L.J.Y (41 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc). Ngày 1.1.2019, chị L.J.Y đưa con riêng sang Đà Nẵng sinh sống với Hời tại khách sạn Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng.
Khi con riêng chị Y. về lại Hàn Quốc, Hời đến chùa xin đón cháu N. về ở chơi với chị Y. Hời khai nhận, vì cháu N. không nghe lời nên Hời nhiều lần đánh và chở N. đến bỏ ở đoạn đường vắng để đe dọa.
Sau khi chị Y. về Hàn Quốc, ngày 1.2.2019, cháu N. làm đổ sữa ra giường, Hời đang buồn bực chuyện cãi nhau với chị Y. nên dùng tay bóp cổ khiến cháu N. bất tỉnh, Hời hô hấp nhân tạo nhưng bất thành.
Thấy con chết, Hời lo sợ nên mua bảo tải, bỏ xác con vào giấu trong tủ quần áo và đến ngày 3.2 thì chở lên cầu Thuận Phước thả xuống sông Hàn.

Lời khai của người cha giết con gái, ném xác xuống sông Hàn

Ngày 25.2.2019, Hời đến công an đầu thú, cơ quan điều tra đã tim kiếm nhiều lần nhưng chưa tìm được thi thể con Hời.
Tại tòa, Hời thừa nhận hành vi giết con, hối hận và đau xót vì giết con gái, đồng thời bày tỏ mong muốn cơ quan điều tra tìm được thi thể cháu N.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.