Buộc thuyền rời lòng hồ thủy điện

23/03/2012 08:20 GMT+7

(TNO) Nguồn tin từ UBND H.Phước Sơn (Quảng Nam) ngày 22.3 cho biết, qua hơn 1 tháng cao điểm truy bắt, lực lượng chức năng địa phương đã thu giữ khoảng 25m3 gỗ các loại vận chuyển trái phép bằng ghe thuyền ở vùng ven lòng hồ thủy điện Đăk Mi 4.

Lực lượng chức năng đã cắm điểm chốt chặn ngay tại khu vực cửa nhận nước thủy điện Đăk Mi 4, song tình hình vẫn diễn biến phức tạp do lâm tặc đang tập trung vào các cánh rừng trong khu vực hồ thủy điện có diện tích hơn 1.500 ha.

Theo thống kê ban đầu của lực lượng chức năng, có gần 20 ghe thuyền của người dân thị trấn Khâm Đức (H.Phước Sơn) và các các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Hiệp Đức tham gia lai dắt, vận chuyển gỗ lậu. Nhiều chủ thuyền lợi dụng việc cấp phép vận chuyển khách (trên lòng hồ) để chuyên chở gỗ.

Trước tình hình này, UBND H.Phước Sơn vừa quyết định nghiêm cấm tàu thuyền hoạt động trên lòng hồ, buộc các phương tiện này ra khỏi lòng hồ.

Tuy nhiên, rất ít chủ phương tiện chấp hành và lấy lý do đưa thuyền lên bờ sẽ gây hỏng phương tiện để đối phó với cơ quan chức năng.

Hứa Xuyên Huỳnh

>> Ô tô mang biển số xanh chở gỗ lậu
>> Phát hiện gỗ lậu trên sông Gianh
>> Lợi dụng lòng hồ thủy điện để vận chuyển gỗ lậu
>> Dùng xe biển số giả vận chuyển gỗ lậu
>> Quản lý chặt phương tiện trên hồ thủy điện
>> Phát hiện bãi gỗ lậu trong vườn quốc gia

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.