Buộc thủy điện chỉ tích nước sau ngày 30.11

27/11/2013 03:05 GMT+7

Hôm qua 26.11, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Nam Nguyễn Thanh Quang cho biết đã kiến nghị chính quyền địa phương và các bộ ngành liên quan chỉ cho phép hồ thủy điện tích nước sau ngày 30.11 do địa bàn Quảng Nam thường xuất hiện mưa lũ lớn vào các tháng 10 và 11. Đồng thời, dung tích đón lũ của các hồ phải hạ thấp hơn

3 m để đảm bảo cắt lũ trong vòng 1 - 1,5 ngày (hiện tại các hồ chỉ cắt lũ khoảng 2-3 giờ). Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Nam vừa gửi Công văn số 4642/UBND-KTN đề nghị Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp IDICO (chủ đầu tư thủy điện Đăk Mi 4) khẩn trương xây dựng 150 m kè, giải quyết kinh phí để di dời và sửa chữa nhà cho 38 hộ dân vùng hạ lưu tại các xã Phước Hiệp, Phước Xuân (H.Phước Sơn) do ảnh hưởng vụ xả lũ hôm 15.11. Thủy điện Đăk Mi 4 được xác định đã xả tràn về vùng hạ lưu có lúc lên đến 714 m3/giây để “đảm bảo an toàn cho hồ, đập”. 

H.X.H

>> Thủy điện tích nước nhấn chìm nhà dân
>> Thủy điện tích nước gây thiệt hại lớn
>> Thủy điện tích nước đột ngột, nhấn chìm nhà dân và hàng trăm hecta cà phê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.