Buộc thôi việc kíp xe buýt 'chặt chém'

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
17/03/2020 06:58 GMT+7

Sở GTVT TP. Đà Nẵng cho biết Công ty CP công nghiệp Quảng An 1 chi nhánh Đà Nẵng đã buộc thôi việc nhân viên phục vụ và tài xế xe buýt tuyến R16 vì hành vi 'chặt chém'.

Ngày 16.3, Sở GTVT TP.Đà Nẵng cho biết Công ty CP công nghiệp Quảng An 1 chi nhánh Đà Nẵng đã buộc thôi việc nhân viên phục vụ và tài xế xe buýt tuyến R16 vì hành vi “chặt chém”.
Trước đó, ngày 28.1 (mùng 4 tết), một gia đình đón xe buýt BS 43B - 053.51 chặng Kim Liên - Trường CĐ Việt Hàn tại Nhà máy xi măng (P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu). Tuy nhiên, nữ nhân viên không đưa vé mà yêu cầu nhóm hành khách trả 10.000 đồng/người, tức gấp đôi giá vé. Nhiều hành khách lên xe buýt sau cũng bị “chặt chém” tương tự...
Sau khi nhận phản ánh từ người dân, Sở GTVT yêu cầu Công ty CP công nghiệp Quảng An 1 (đơn vị vận hành tuyến xe buýt) xử lý, trích xuất camera và làm việc với các đương sự. Nữ nhân viên H.T.L khai nhận sau khi bán hết 1 tập vé do công ty cấp, tài xế T.V.D nói với chị L. “3 ngày tết, 7 ngày xuân, nên thu 10.000 đồng/người”. Tổng cộng, chị L. đã thu 70.000 đồng của 7 người trên tuyến.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.