Buộc tháo dỡ hàng loạt ngôi nhà xây dựng trên đất lâm nghiệp

21/12/2018 16:28 GMT+7

Ngày 21.12, thêm nhiều ngôi nhà xây dựng không phép trên đất lâm nghiệp tại khu vực tổ Tây Hồ 2 (phố Bảo Đại; P.11, TP.Đà Lạt) bị buộc tháo dỡ theo quyết định của UBND TP.Đà Lạt.

Ông Tôn Thiện San, Chủ tịch UBND TP.Đà Lạt cho biết, sau khi phát hiện nhiều ngôi nhà xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp tại khu vực Tây Hồ, UBND TP.Đà Lạt chỉ đạo UBND P.11 kiên quyết tháo dỡ để lập lại trật tự xây dựng trên địa bàn.
Dùng xe múc tháo dỡ nhà xây dựng trái phép Ảnh: Lâm Viên
Theo một cán bộ trong đoàn công tác, qua kiểm tra tại khu vực này, cơ quan chức năng TP.Đà Lạt và UBND P.11, bước đầu lập hồ sơ xử lý 21 công trình nhà ở vi phạm trật tự xây dựng đô thị.
Và đến thời điểm trưa 21.12, lực lượng chức năng phối hợp các chủ đầu tư đã tự khắc phục, tháo dỡ được 20 căn; những trường hợp còn lại đang được cơ quan chức năng TP.Đà Lạt tiếp tục xử lý.
Người dân tự tháo dỡ nhà khi có quyết định của UBND TP. Đà Lạt Ảnh: Lâm Viên
Trong số những công trình vi phạm này, phần lớn là những căn nhà dạng tiền chế, khung sắt, cột sắt, mái lợp tôn.
Tháo dỡ nhà không phép ẢNH: LÂM VIÊN
Nhiều ngôi nhà xây dựng không phép bị tháo dỡ Ảnh: Lâm Viên
Theo Chủ tịch UBND P.11 Huỳnh Quốc Phương, các công trình nhà ở không phép trên được chính quyền phát hiện trong khoảng 15 ngày gần đây.
Hầu hết đều có kết cấu bằng vật liệu tạm, vách và mái đều lợp tôn. Những công trình vi phạm chủ yếu làm vào ban đêm, thi công khoảng 1 - 2 ngày là hoàn tất nên rất khó phát hiện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.