Buộc tháo dỡ biệt thự của vợ chồng ông Nguyễn Thanh Hóa còn 3 tầng 1 mái

Lê Quân
Lê Quân
14/03/2018 18:20 GMT+7

Lãnh đạo Đội Thanh tra Xây dựng quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, sẽ buộc gia đình ông Nguyễn Thanh Hóa tháo dỡ ngôi biệt thự xây sai phép còn 3 tầng 1 mái như những nhà khác cùng khu C37 Bắc Hà.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên, ngày 14.3, công nhân vẫn đang tiếp tục tháo dỡ bức tường cao 2,7 m, dài 18 m ở tầng 5 ngôi biệt thự BT1 của vợ chồng ông Nguyễn Thanh Hóa tại khu dự án biệt thự, liền kề C37 Bắc Hà, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) - Bộ Công an, vừa bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng và khám xét nhà riêng về hành vi tổ chức đánh bạc.
Theo ông Chu Văn Đức, Đội trưởng Đội Thanh tra Xây dựng quận Nam Từ Liêm, việc tháo dỡ này là gia đình ông Nguyễn Thanh Hóa tự tổ chức.
Ngôi biệt thự BT1 của vợ chồng ông Nguyễn Thanh Hóa không chỉ sai phạm trong việc xây thêm bức tường cao 2,7 m, dài 18 m, mà còn sai phép, phá vỡ quy hoạch.
Đối chiếu ngôi biệt thự BT1 này với những biệt thự khác trong khu đô thị sẽ thấy rõ sự khác biệt. Trong khi các ngôi biệt thự khác chỉ có 3 tầng, 1 mái chảy, thì tầng 4 của ngôi biệt thự BT1 tường xây thẳng đứng, đổ trần giống như tầng dưới, tức là thêm 1 tầng. Phần bức tường 2,7 m, dài 18 m tại tầng 5, bên trong cũng lợp mái, có kết cấu như 1 tầng khác. Như vậy, vợ chồng ông Hóa “hô biến” nhà biệt thự 3 tầng 1 mái vát thành nhà 5 tầng.
Ông Nguyễn Trọng Khang, đại diện đơn vị quản lý dự án, cũng xác nhận tất cả các căn biệt thự khác, theo quy hoạch chỉ được xây 1 tầng hầm, 3 tầng cao và 1 mái chảy.
Về hướng xử lý, ông Chu Văn Đức cho biết, sẽ buộc chủ ngôi biệt thự tháo dỡ hết phần sai phạm, trả lại đúng quy hoạch ban đầu là 3 tầng, 1 mái chảy. Tuy nhiên, trước mắt, Đội Thanh tra xây dựng quận Nam Từ Liêm sẽ phối hợp với UBND phường Trung Văn xử lý phần sai phạm là tường trên tầng 5 của ngôi biệt thự BT1.
Sau đó, sẽ họp thống nhất quan điểm, phương án để xử lý phần xây dựng vi phạm còn lại ở tầng 4. Quan điểm là xử lý theo đúng quy định pháp luật, đưa trở lại nguyên trạng quy hoạch 3 tầng và 1 mái chảy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.