Buộc lắp đặt giám sát hành trình khi cấp phép vào đường cấm

25/12/2017 08:28 GMT+7

Nhiều phương tiện không được cấp phép vẫn cố tình chạy vào đường cấm, thậm chí những phương tiện được cấp phép có lúc cũng không tuân thủ đúng theo lộ trình quy định.

Liên quan vụ xe bồn cán nữ sinh chết giữa trung tâm TP.HCM (ngày 14.12 trên đường Hai Bà Trưng, Q.1) mà Thanh Niên phản ánh, ngày 24.12, ông Ngô Hải Đường, Trưởng phòng Quản lý và khai thác hạ tầng giao thông đường bộ - Sở GTVT TP.HCM, cho biết Sở đang đề xuất UBND TP.HCM quy định buộc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình phương tiện khi được cấp phép vào đường cấm nhằm tăng cường kiểm soát chặt, xử lý nghiêm vi phạm.
Trước đó, UBND TP có quyết định cấm xe tải nặng (trên 5 tấn) lưu thông vào khu vực nội đô từ 6 giờ sáng đến 12 giờ đêm nhằm tránh nguy cơ tai nạn giao thông, giảm ùn tắc, kẹt xe.
Tuy nhiên, nhiều phương tiện không được cấp phép vẫn cố tình chạy vào đường cấm, thậm chí những phương tiện được cấp phép có lúc cũng không tuân thủ đúng theo lộ trình quy định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.