Buộc dừng thu phí, Trạm Tam Kỳ vẫn hoạt động

25/06/2015 17:52 GMT+7

(TNO) Bất chấp việc UBND tỉnh Quảng Nam có văn bản yêu cầu dừng hoạt động thu phí đường bộ, Trạm thu phí Tam Kỳ vẫn tiếp tục thu phí trong 10 ngày qua.

(TNO) Bất chấp việc UBND tỉnh Quảng Nam có văn bản yêu cầu dừng hoạt động thu phí đường bộ, Trạm thu phí Tam Kỳ vẫn tiếp tục thu phí trong 10 ngày qua.

Trạm thu phí Tam Kỳ vẫn hoạt động vào ngày 25.6 - Ảnh: Trần HanhTrạm thu phí Tam Kỳ vẫn hoạt động vào ngày 25.6 - Ảnh: Trần Hanh
Ngày 25.6, ông Trần Đình Tùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, trong đầu tuần tới, tỉnh sẽ tổ chức một cuộc họp nhằm tìm biện pháp tháo gỡ những vướng mắc trong việc thu phí đường bộ tại Trạm thu phí Tam Kỳ trước thực trạng đơn vị này vẫn tiếp tục duy trì tiếp 10 ngày sau khi có yêu cầu dừng hoạt động.
Trước đó vào ngày 11.6, UBND tỉnh Quảng Nam đã có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan dừng thu phí sử dụng đường bộ đối với Trạm thu phí Tam Kỳ.
Trong đó, yêu cầu Tổng công ty Xây dựng Công trình giao thông 5 (Cienco 5, chủ đầu tư) chỉ đạo đơn vị thu phí dừng thu phí sử dụng đường bộ Trạm thu phí Tam Kỳ kể từ 0 giờ 00 phút ngày 15.6 và tiến hành thanh lý hợp đồng vay vốn đầu tư - thu phí hoàn vốn giữa UBND tỉnh.
Các xe lưu thông, đi tiếp phải đóng phí qua trạm này - Ảnh: Trần HanhCác xe lưu thông, đi tiếp phải đóng phí qua trạm này - Ảnh: Trần Hanh
Tuy nhiên, theo ghi nhận, đến sáng 25.6, các nhân viên tại trạm này vẫn tiếp tục thu phí đối với các phương tiện lưu thông qua trạm này.
Kể từ sau văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam đến nay đã 10 ngày, nhưng Trạm thu phí Tam Kỳ vẫn hoạt động.
Ông Trần Đình Tùng cho biết thêm: “Việc thu phí tại trạm không phải do đơn vị Cienco 5 trực tiếp thu phí mà do một đơn vị khác thực hiện vì Cienco 5 bán quyền”.
Hiện giữa đơn vị thu phí có phản ứng với Cienco 5. Trước tình trạng, UBND tỉnh đã giao các cơ quan chuyên môn xem lại các hợp đồng đã ký giữa tỉnh với Cienco 5 cũng như giữa Cienco 5 với đơn vị nào khác. Qua đó, kiểm tra các phát sinh, vướng mắc gì khác để xử lý.
Ông Nguyễn Văn Nhân, Giám đốc Sở GTVT Quảng Nam cho biết, sẽ kiểm tra lại tình trạng hoạt động của Trạm thu phí Tam Kỳ.
Việc giải quyết những “dích dắc” đã nêu không sớm ngày nào thì ngày đó người dân qua trạm vẫn phải oằn lưng “gánh” phí.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.