Bùng phát 'dịch đua xe'

05/04/2021 06:02 GMT+7

Tình trạng 'quái xế' tụ tập đua xe bùng phát ở nhiều nơi khiến người dân bức xúc, phẫn nộ.

Trong khi cả nước oằn mình đối phó đại dịch Covid-19 thì vài tháng gần đây nhiều tỉnh thành phía nam lại phải “gánh” thêm tình trạng đua xe trái phép bùng phát gây bất an xã hội.

Chặn quốc lộ làm đường đua

Vụ việc mới nhất diễn ra rạng sáng 3.4, trên địa bàn hai tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Đồng Nai. Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, khuya 2.4 rạng sáng 3.4, một nhóm “quái xế” từ TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai đã dùng ô tô tải chở xe độ xuống Bà Rịa-Vũng Tàu để đua xe trái phép trên quốc lộ (QL) 51, khu vực giáp ranh giữa Đồng Nai và Bà Rịa-Vũng Tàu, cùng nhóm “quái xế” địa phương.

Kinh hãi cảnh “quái xế” lái ô tô chặn Quốc lộ 51 rồi đua xe bạt mạng

Ban đầu, đường đua được xác định ở khu vực P.Mỹ Xuân (TX.Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu). Thời điểm này, Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhận được tin về vụ đua xe nên từ 0 giờ cùng ngày đã phối hợp cảnh sát cơ động triển khai lực lượng để phòng chống đua xe, bắt giữ các “quái xế”. Tuy nhiên, quá trình lực lượng công an di chuyển tới khu vực P.Mỹ Xuân đã bị nhóm “quái xế” ở TX.Phú Mỹ phát hiện và thông báo cho các nhóm đua xe khác cùng chuyển địa bàn về khu vực xã Phước Thái (H.Long Thành, Đồng Nai).

Xe cấp cứu cũng bị kẹt vì “quái xế”

Tình trạng đua xe bùng phát ở nhiều nơi khiến người dân bức xúc, phẫn nộ. Ông Nguyễn Văn Huân, nhà ven QL1 thuộc H.Châu Thành (Tiền Giang), cho biết tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe diễn ra ngày càng phức tạp. “Quốc lộ là huyết mạch giao thông mà tụi nó ngang nhiên chặn xe để thi thố tốc độ thì còn gì là luật pháp. Cần phải xử lý nghiêm tình trạng này, chứ người dân thấy bất an khi ra đường”.
Trong khi đó, anh Tô Hiếu Nhân, một tài xế xe cấp cứu ở tỉnh Vĩnh Long, than phiền có lúc anh chuyển bệnh nhân lên tuyến trên, khi đến đoạn thuộc H.Cái Bè, Tiền Giang thì giao thông bị ùn tắc do “quái xế” ngang nhiên chặn xe trên QL1 để đua xe.
“Xe cấp cứu cũng bị kẹt, phải đậu chờ gần 30 phút mới di chuyển được. Thật là hết biết”, anh Nhân nói.
Khoảng 3 giờ 15, tại khu vực thuộc ấp Hiền Đức, xã Phước Thái, nhiều ô tô bán tải, xe 7 chỗ dàn hàng ngang chặn các phương tiện lưu thông trên QL51 hướng từ Bà Rịa-Vũng Tàu đi TP.Biên Hòa (Đồng Nai) để các “quái xế” tung hoành. Từng nhóm khoảng chục “quái xế” chạy xe độ chế điên cuồng nẹt pô và tăng tốc, bốc đầu quần thảo trên đoạn đường khoảng 200 m, khiến người đi đường khiếp vía, các phương tiện khác phải dừng lại. Sau hơn 20 phút gây náo loạn, các “quái xế” chạy về hướng ngã ba Nhơn Trạch (Đồng Nai)...
Thượng tá Nguyễn Duy Tuấn, Đội trưởng Đội CSGT-TT H.Long Thành (Đồng Nai), xác nhận với PV Thanh Niên vào thời điểm trên nhận được tin nhóm “quái xế” tụ tập, có dấu hiệu tổ chức đua xe trên QL51, đoạn thuộc địa bàn xã Phước Thái. “Tuy nhiên, khi lực lượng CSGT-TT Công an H.Long Thành đến nơi thì các đối tượng này đã nhanh chóng giải tán, tẩu thoát. Sau đó, lực lượng của huyện cũng đã báo cho Trạm kiểm soát giao thông ngã ba Thái Lan (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) đến phối hợp, ngăn chặn các đối tượng này tụ tập, tổ chức đua xe trở lại”, ông Tuấn nói.
Bùng phát “dịch đua xe”

Dùng ô tô chặn QL51 để đua xe rạng sáng 3.4

Ảnh: Nguyễn Long

Liên quan vụ việc, ngày 4.4, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an H.Long Thành triệu tập một số người tới làm việc; đồng thời tạm giữ 10 mô tô để xử lý vi phạm về các lỗi tụ tập cổ vũ đua xe trái phép, không có giấy phép lái xe, không có giấy đăng ký xe, thay đổi kết cấu bộ phận giảm thanh.
Tại Tiền Giang cũng liên tục xảy ra các vụ “đua xe” trái phép. Vụ việc mới nhất ghi nhận được là khoảng 17 giờ 30 ngày 26.3, trên QL1, đoạn thuộc ấp 5, xã An Hữu (H.Cái Bè), hàng chục thanh niên điều khiển xe máy theo hướng Trung Lương về Mỹ Thuận ngang nhiên chặn các phương tiện để làm “đường đua” trong khoảng gần chục phút. Đoạn clip người dân ghi lại được cho thấy rất đông thanh niên không đội mũ bảo hiểm chặn phương tiện trên QL1 gây ùn ứ kéo dài; đa phần xe máy của các “quái xế” đã được độ chế, thay đổi kết cấu máy và bộ phận giảm thanh, nẹt pô inh ỏi...

Nhóm “quái xế” ngang nhiên chặn Quốc lộ 1A để đua xe, quậy phá

Trung tá Lê Anh Tuấn, Đội trưởng Đội tuần tra, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết Trạm kiểm soát giao thông Trung Lương đang phối hợp Công an H.Cái Bè (Tiền Giang) củng cố hồ sơ xử lý hình sự nhóm thanh niên chặn phương tiện trên QL1 chiều 26.3. Hiện cơ quan điều tra đã làm việc với 9 thanh niên cùng ngụ H.Cái Bè tham gia vụ việc để xử lý hành vi gây rối trật tự công cộng, gồm: Lê Nguyễn Chinh Quang (25 tuổi), Lâm Minh Đức (18 tuổi), Phạm Thành Luân (18 tuổi), Nguyễn Trung Đan (21 tuổi), Võ Văn Khang (18 tuổi), Nguyễn Anh Tuấn (19 tuổi), Trần Đỗ Đăng Châu (18 tuổi), Nguyễn Văn Tính (18 tuổi), Lê Phát Đạt (20 tuổi)...

Dàn hàng nẹt pô inh ỏi trên đường Tô Ký (H.Hóc Môn, TP.HCM) chiều 28.3

ẢNH: TRẦN TIẾN

Quậy cả đêm lẫn ngày

Tại TP.HCM, khoảng cuối năm 2020 tình trạng “quái xế” tụ tập, so kè tốc độ gây náo loạn trên nhiều tuyến đường lớn diễn ra trong thời gian dài khiến người dân bức xúc. Trước thực trạng này, PC08 Công an TP.HCM mở đợt cao điểm phòng, chống tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng trên địa bàn từ ngày 4 - 15.12. Thế nhưng, khi lực lượng chức năng vừa ra quân trong đêm 4.12 thì rạng sáng 5.12 nhiều nhóm “quái xế” cũng tụ tập quậy tưng như thách thức. Các nhóm này tụ tập trên QL1 (đoạn qua Q.9 cũ, nay là TP.Thủ Đức), sau đó lũ lượt kéo nhau so kè tại đường ở khu vực Suối Tiên trước khi giải tán. Rạng sáng 6.12, hàng trăm “quái xế” xuất hiện tại đường Trần Văn Giàu, đoạn gần Cầu Xáng (xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh) dàn hàng ngang nẹt pô xe inh ỏi, chia cặp biểu diễn bốc đầu xe, lạng lách, đánh võng... Phải sau vụ việc chiều 6.12, Đội CSGT Rạch Chiếc (PC08) phối hợp Công an P.Linh Trung vây bắt hàng trăm “quái xế” đang tụ tập trên QL1, đoạn gần Trường ĐH Nông Lâm (TP.Thủ Đức), thì tình trạng đua xe gây rối trên QL1 mới có phần thuyên giảm. Thời điểm này, lực lượng chức năng đã lập biên bản, xử lý hàng chục thanh niên vi phạm cùng xe độ chế.
Bùng phát “dịch đua xe”

Các “quái xế” ngang nhiên chặn phương tiện trên QL1 (Tiền Giang) để đua xe chiều 26.3

Ảnh: Lê Lang

Tuy nhiên, những ngày gần đây, tình trạng các nhóm “quái xế” tụ tập đua xe, nẹt pô trên các tuyến đường lớn lại tái diễn. Nghiêm trọng nhất là vụ hàng trăm “quái xế” rú ga, nẹt pô so kè, bốc đầu xe trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (TP.Thủ Đức) rạng sáng 19.3.

Hàng trăm 'quái xế' chặn cao tốc 'quẩy' tưng bừng

Đoạn video do một người dân sống gần nơi xảy ra vụ việc ghi lại sau khi bị đánh thức bởi tiếng xe náo loạn cho thấy nhóm “quái xế” ngang nhiên chặn hàng trăm mét đường cao tốc để so kè tốc độ, khiến các phương tiện đang lưu thông ùn ứ. Còn theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, trước đó nhóm “quái xế” này tụ tập đua xe tại Khu công nghệ cao (Q.9 cũ), sau đó kéo nhau đến cao tốc tiếp tục quậy.

Khiếp vía cảnh hàng trăm quái xế ầm ầm “quẩy” tưng bừng trên đường phố TP.HCM

Sau khi vụ việc xảy ra, C08 Bộ Công an và Công an TP.HCM vào cuộc điều tra, xác định Đ.T.D (22 tuổi, quê H.Xuân Lộc, Đồng Nai) và N.H.T.D (28 tuổi, P.Tăng Nhơn Phú A, TP.Thủ Đức, TP.HCM) là hai người lôi kéo, xúi giục những thanh thiếu niên khác tụ tập, đua xe trái phép trên cao tốc. Trong lúc lực lượng công an đang tiếp tục truy xét các “quái xế” còn lại thì chiều 28.3, nhóm gần 100 thanh thiếu niên tụ tập, dàn hàng ngang trên đường Tô Ký (H.Hóc Môn), nẹt pô gây náo loạn, khiến người đi đường khiếp sợ...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.