Bực vì vợ không đưa thuốc lá, dùng súng hơi tự chế bắn vợ, nhưng trúng con gái

30/11/2019 12:19 GMT+7

Bực tức vì vợ không đưa gói thuốc lá, Cao Ngọc lấy súng hơi tự chế bắn vợ nhưng lại bắn trúng thái dương con gái 2 tuổi.

Chiều 29.11, TAND tỉnh Ninh Thuận mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Cao Ngọc (40 tuổi, ở xã Phước Bình, H.Bác Ái, Ninh Thuận) 6 năm tù về tội giết người.
Theo cáo trạng, Cao Ngọc sống chung như vợ chồng với bà Katơ Thị Quýnh (26 tuổi, ở xã Phước Bình) và có 3 người con chung. 
Ngày 13.5.2019, Cao Ngọc bắt được một con dúi rừng (hay thường gọi chuột nứa - pv), đem đi bán lấy tiền rồi mua gạo và gói thuốc lá. Chiều cùng ngày, Ngọc và Quýnh về chòi rẫy ở thôn Bậc Rây 2, xã Phước Bình để nghỉ. Tại đây, bị cáo kêu Quýnh đưa gói thuốc lá để hút thì nghe vợ trả lời lấy thuốc rê mà hút.
Bực tức, Ngọc lấy súng hơi cồn tự chế bắn đạn thủy tinh chĩa về phía Quýnh đang bế con gái 2 tuổi (đứng cách 2 m so với bị cáo) bóp cò. Lúc này, chị Quýnh quay người tránh nhưng viên đạn thủy tinh trúng vào thái dương bên trái của con gái.
Sau tiếng nổ, biết con bị thương, Ngọc và Quýnh đưa con đến bệnh viện điều trị, may mắn bé thoát chết nhưng để lại thương tật 42%.
Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, HĐXX sở thẩm tuyên phạt Cao Ngọc mức án trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.