Bực tức vô cớ, em trai cầm dao chém chị gái

12/06/2017 18:50 GMT+7

Lại Minh Dũng (43 tuổi, ngụ ở phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội) khai, do bực tức vô cớ, bị cáo đã dùng dao chém chị gái.

Ngày 12.6, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lại Minh Dũng (43 tuổi, ngụ ở phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội) về tội giết người, tuyên phạt 9 năm tù giam.
Theo cáo trạng, do không lấy vợ nên bị cáo Dũng sinh sống cùng với gia đình chị gái là Lại Minh Lý (54 tuổi) và chị dâu Mai Thị Tuyết Thanh (57 tuổi) ở khu ngõ chợ Khâm Thiên (quận Đống Đa).
Ngày 25.2.2015, Dũng bỏ nhà đi chơi cho tới tận 3 giờ sáng ngày 26.2.2015 mới mới về, rồi ngủ một mạch cho tới 7 giờ tối cùng ngày.
Khi tỉnh giấc, quan sát thấy chị gái đang nằm xem tivi, Dũng vào bếp cầm dao chém luôn hai nhát vào đầu chị mình. Chị Lý bỏ chạy, nhưng vừa ra khỏi nhà đã bị Dũng đuổi theo chém thêm nhiều nhát. Dũng sau đó còn đạp đổ xe máy dựng trong nhà, rồi châm lửa đốt.
Thấy xe bốc cháy, chị Thanh vội vàng lao tới dập lửa liền bị Dũng ngăn cản. Lo sợ lửa lan rộng gây nguy hiểm cho các con đang ở trên tầng, chị Thanh chạy đi gọi con thì bị Dũng cầm vỏ chai bia đập vào đầu.
Khi chị Thanh thoát được ra ngoài, Dũng lấy dao cứa cổ, lấy mảnh vỏ chai bia cứa vào tay đến chảy máu nhằm tự sát, nhưng bất thành.
Cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa và khống chế Dũng đưa về trụ sở.
Theo kết quả giám định, Dũng có dấu hiệu thần kinh, hạn chế khả năng nhận thức.
Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Dũng khai nhận hành vi phạm tội và viện lý do mình hay bị nói xấu, nhiều khi đi về khuya, các chị không chịu mở cửa nên hay bực tức vô cớ.
Theo tòa cấp sơ thẩm, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, đe dọa tước đoạt đi mạng sống của người khác. Các bị hại không chết là nằm ngoài ý muốn của bị cáo. Căn cứ vào mức độ hành vi phạm tội, tòa sơ thẩm quyết định tuyên phạt bị cáo Dũng 9 năm tù giam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.