'Bức tử' rừng phòng hộ Dầu Tiếng bằng thuốc độc

10/03/2017 06:42 GMT+7

Từ đầu tháng 3.2017 đến nay, lực lượng bảo vệ rừng phòng hộ Dầu Tiếng đã phát hiện tại khoảnh 8 (tiểu khu 43) có 124 cây rừng tự nhiên bị vạt vỏ, đục lỗ trên thân rồi đổ thuốc độc lên (nghi thuốc diệt cỏ).

Ngày 9.3, ông Mang Văn Thới, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Tây Ninh, cho biết hiện đơn vị này đang phối hợp với BQL rừng phòng hộ Dầu Tiếng củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, nhằm điều tra vụ “bức tử” 124 cây rừng tự nhiên vừa được phát hiện tại tiểu khu 43 (thuộc xã Tân Hòa, H.Tân Châu).
Theo ông Thới, từ đầu tháng 3.2017 đến nay, lực lượng bảo vệ rừng phòng hộ Dầu Tiếng đã phát hiện tại khoảnh 8 (tiểu khu 43) có 124 cây rừng tự nhiên có dấu hiệu héo lá. Qua kiểm tra thì phát hiệu cây bị vạt vỏ, đục lỗ trên thân rồi đổ thuốc độc lên (nghi thuốc diệt cỏ).
“Nếu trước đây, những đối tượng phá rừng (nghi những người chiếm dụng đất trồng mì, cao su trái phép) chỉ ken gốc để đốt thì nay chuyển qua thủ đoạn “bức tử” bằng thuốc độc tinh vi hơn rất nhiều lần, khó bị lực lượng tuần tra phát hiện, bắt quả tang. Sau khoảng 15 ngày, cây rừng bị héo lá rồi chết dần mà không thể cứu chữa được”, ông Thới cho biết.
Theo Chi cục Kiểm lâm Tây Ninh, rừng phòng hộ Dầu Tiếng có tổng diện tích 18.885 ha (12.852 ha rừng tự nhiên và hơn 6.032 ha rừng trồng) cần bảo vệ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.