BOT Ninh Lộc liên tục xả trạm vì căng thẳng

Nguyễn Chung
Nguyễn Chung
03/05/2018 08:58 GMT+7

Đến chiều tối 2.5, BOT Ninh Lộc (TX.Ninh Hòa, Khánh Hòa) phải xả trạm hơn 10 lần trong ngày, sau khi các tài xế tiếp tục dừng xe, phản đối việc thu phí.

Ông Vũ Hải Long, Phó tổng giám đốc Công ty CP đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa (chủ đầu tư Trạm BOT Ninh Lộc), cho rằng Tổng cục Đường bộ miễn giảm cho 8 xã, phường gần trạm thu phí, với mức từ 40 - 50% tùy loại xe, vì thế đơn vị phải thực hiện theo quy định, không thể tự miễn giảm 100% như yêu cầu của tài xế.
Công ty cũng đã báo cáo cơ quan chức năng về sự việc có một số tài xế làm bể kính cabin thu phí, chửi bới, xô xát với bảo vệ trạm.
Ông Nguyễn Văn Dần, Phó giám đốc Sở GTVT Khánh Hòa, cho biết hôm nay (3.5) Sở sẽ báo cáo tình hình với UBND tỉnh để có hướng giải quyết.
Lực lượng thanh tra giao thông của Sở đang phối hợp với CSGT, công an địa phương có mặt tại trạm để điều tiết giao thông, giữ an ninh trật tự.
Trước đó, trong ngày 1.5, BOT Ninh Lộc cũng phải xả trạm 11 lần.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.