Bột ngọt xuất xứ Trung Quốc 'đội lốt' bột ngọt thương hiệu tuồn vào tiệm tạp hóa

Trác Rin
Trác Rin
06/11/2020 16:14 GMT+7

Mua bột ngọt xuất xứ từ Trung Quốc , đóng gói giả bột ngọt các thương hiệu, đem bỏ sỉ cho các tiệm tạp hóa tiêu thụ

Ngày 6.10, Cơ quan CSĐT Công an Q.8 (TP.HCM) vẫn đang tạm giữ nhóm nghi can có hành vi dùng bột ngọt xuất xứ từ Trung Quốc đóng gói giả một nhãn hiệu bột ngọt để bán ra thị trường.

Số bột ngọt có xuất xứ từ Trung Quốc nhưng giả bột ngọt có thương hiệu 

Ảnh: Công an Q.8 cung cấp

Trước đó, chiều 3.11, Đội cảnh sát kinh tế Công an Q.8 phối hợp Đội CSGT-TT Công an Q.8, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM kiểm tra hành chính nhà của Đỗ Trạch Khâm (42 tuổi, ngụ P.12, Q.8), công an phát hiện Khâm đang vận chuyển 120 gói bột ngọt giả bột ngọt có thương hiệu loại 1 kg/gói.
Ngay sau đó, Công an Q.8 tiến hành khám xét khẩn cấp địa chỉ 443/1 Tùng Thiện Vương (P.12, Q.8, nơi đóng gói số bột ngọt giả nhãn hiệu), bắt quả tang Đỗ Trạch Lâm (40 tuổi, em trai Khâm) và Đỗ Nữ (61 tuổi, cùng ngụ Q.8) đang sản xuất, đóng gói bột ngọt giả các nhãn hiệu lớn.

Số bột ngọt này sẽ được bỏ sỉ cho các tiệm tạp hóa

Ảnh: Công an Q.8 cung cấp

Công an Q.8 thu giữ 56 gói bột ngọt mang nhãn hiệu Saji loại 0,5 kg/gói, hàng trăm kg bột ngọt cùng hàng trăm bao bì mang nhãn hiệu bột ngọt có thương hiệu trên thị trường.
Trao đổi với PV Thanh Niên, một cán bộ Đội cảnh sát kinh tế Công an Q.8 cho biết số bột ngọt xá này có xuất từ Trung Quốc. Các nghi can mua về, đóng gói giả các nhãn hiệu bột ngọt lớn để bán ra thị trường. “Nhóm này bỏ sỉ bột ngọt cho các tiệm tạp hóa ở các chợ trên địa bàn TP.HCM”, cán bộ này nói.
Liên quan đến vụ giả nhãn hiệu bột ngọt nói trên, hiện Công an Q.8 đang tạm giữ Đỗ Trạch Khâm; Đỗ Trạch Lâm và Đỗ Nữ để điều tra, làm rõ về hành vi sản xuất hàng giả là phụ gia thực phẩm. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.