BOT Cai Lậy chưa thể thu phí trở lại từ 14.2 như dự kiến, vì sao ?

Bắc Bình
Bắc Bình
14/02/2019 15:49 GMT+7

Chủ đầu tư BOT Cai Lậy khẳng định 'chắc chắn sẽ thu lại trong tháng 2.2019'. Giám đốc Sở GT - VT tỉnh Tiền Giang nói 'Đó chỉ là khẳng định đơn phương của phía chủ đầu tư'.

Trao đổi với PV Thanh Niên ngày 14.2, ông Nguyễn Phú Hiệp, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang, đơn vị chủ đầu tư dự án BOT Cai Lậy, vẫn tiếp tục khẳng định "Trạm thu phí BOT Cai Lậy chắc chắn sẽ thu phí trở lại trong tháng 2 này".

Tuy nhiên, khi được hỏi về "khẳng định" trên, ông Trần Văn Bon, Giám đốc Sở GT - VT Tiền Giang, nói  “khẳng định đó chỉ là đơn phương của phía lãnh đạo công ty”.

Trước đó, ngày 25.1, Bộ GT - VT sau khi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang và chủ đầu tư BOT Cai Lậy, đã đề xuất sẽ thu phí trở lại vào ngày 14.2 (tức hôm nay - Mùng 10 Tết).
Tuy nhiên, trước ngày 14.2, tỉnh Tiền Giang yêu cầu tiếp tục "dời thời điểm thu phí trở lại tại BOT Cai Lậy" vì còn nhiều việc chưa thể bố trí được lực lượng đảm bảo về an ninh trật tự tại khu vực Trạm thu phí.
Theo ông Hiệp, phía chủ đầu tư đã có kế hoạch thu phí trở lại, chỉ chờ Bộ GT - VT phê duyệt, cũng như chờ danh sách các phương tiện được miễn giảm phí từ Sở GT - VT Tiền Giang.
BOT_Cai_Lay
BOT Cai Lậy vẫn chưa thể thu phí trở lại Ảnh: Bắc Bình
Còn Sở GT - VT Tiền Giang, đơn vị chủ trì thực hiện việc thu thập dữ liệu các phương tiện thuộc diện miễn giảm của 8 xã khu vực lân cận Trạm thu phí BOT Cai Lây, cho biết đến nay Sở này chưa nhận được danh sách miễn giảm của xã nào. "Dự kiến là ngày 17.2, các xã sẽ gửi danh sách lên”, ông Bon nói.
Vẫn theo ông Bon, khi Trạm thu phí BOT Cai Lậy hoạt động trở lại, tỉnh Tiền Giang sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo về an ninh trật tự.
“Các kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự vẫn chưa được tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt. Tôi cũng chưa biết thời gian nào Bộ GT - VT sẽ làm việc với lãnh đạo tỉnh để thống nhất về thời gian, kế hoạch triển khai thu phí trở lại.”, ông Bon nói.
Trước đây, sau khi tiến hành thu phí, Trạm thu phí BOT Cai Lậy bị nhiều tài xế phản đối quyết liệt, dẫn đến nhiều diễn biến phức tạp.
Ngày 4.12.2017, Thủ tướng chỉ đạo tạm dừng để nghiên cứu các phương án xử lý cho đến thời điểm hiện nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.