Bóp còi inh ỏi gọi bạn nhậu, bị phản ứng, đâm chết người

13/03/2019 19:15 GMT+7

Trong lúc nhậu, bị bạn chửi vì bóp còi inh ỏi, Bồng cầm dao đâm chết bạn cùng làm thuê trên tàu đánh cá.

Ngày 13.3, TAND tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Bùi Thanh Bồng (21 tuổi, ngụ ấp Xẻo Nhàu A, xã Tân Thạnh, H.An Minh, Kiên Giang) 9 năm tù về tội giết người; đồng thời buộc bị cáo này bồi thường chi phí mai táng và tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại hơn 140 triệu đồng.
Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ ngày 13.9.2018, sau khi uống rượu say, Bồng xuống tàu đánh cá KG-91101TS đang neo đậu tại vùng biển thuộc xã Hòn Thơm, H.Phú Quốc. Khi xuống tàu, Bồng thấy Lê Minh Đa (21 tuổi) và Huỳnh Trường Giang đi cùng tàu với Bồng và một số ngư dân khác đang nhậu nên vào nhậu chung.
Một lúc sau, Bồng ra ngoài đi vệ sinh rồi vào cabin tàu bóp còi với mục đích gọi các ngư dân khác đi chung xuống nhậu.
Nghe Bồng bóp còi inh ỏi, Đa nói “bóp gì mà bóp hoài” nên giữa hai người xảy ra cự cãi dẫn đến đánh nhau.
Nhìn thấy cây dao gần đó, Bồng chụp lấy, đâm một nhát vào bụng Đa. Thấy vậy, anh Giang chạy ra giật lấy dao trên tay Bồng ném xuống biển và tri hô cho những người khác đưa Đa đến Bệnh viện đa khoa H.Phú Quốc cấp cứu.
Do vết thương quá nặng, Đa được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị nhưng đến ngày 16.9.2018 thì tử vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.