'Bóng hồng' trong đường dây đánh bạc ngàn tỉ bị đề nghị mức án 15 tháng tù

21/11/2018 15:34 GMT+7

Bị cáo Lưu Thị Hồng, cựu Tổng giám đốc Công ty CNC , bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị mức án 15 tháng tù giam về tội tổ chức đánh bạc.

Chiều nay, 21.11, phiên tòa xét xử 92 bị cáo trong vụ đánh bạc ngàn tỉ qua mạng internet tiếp tục với phần luận tội của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ.
Đánh giá về hành vi và vai trò của Lưu Thị Hồng trong vụ án, đại diện Viện kiểm sát cho rằng, thực hiện sự chỉ đạo của Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CNC), Lưu Thị Hồng đã ký các hợp đồng hợp tác phát hành game bài Rikvip, thuê tên miền, đăng ký dịch vụ tin nhắn thương hiệu và tham gia ký đối soát doanh thu tổ chức đánh bạc tổng cộng 4 tháng. Song không được ăn chia, hưởng lợi nguồn thu do đánh bạc mà có.
Bên cạnh đó, theo chỉ đạo của Nguyễn Văn Dương, Lưu Thị Hồng đưa 600 triệu tiền tết cho Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao do ông Võ Tuấn Dũng - Trưởng phòng 1, nhận (năm 2015 là 100 triệu, năm 2016 là 500 triệu đồng).
Quá trình điều tra, Lưu Thị Hồng đã chủ động khai báo và cơ quan điều tra đã chứng minh việc Lưu Thị Hồng thực hiện việc chuyển tiền cho Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm 600 triệu đồng là có thực.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đánh giá, quá trình điều tra, Lưu Thị Hồng thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình, sự giúp sức hành vi phạm tội không đáng kể, phạm tội lần đầu, có nhân thân tốt nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định.
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố Lưu Thị Hồng phạm tội tổ chức đánh bạc và tuyên phạt bị cáo này 15 tháng tù, thời hạn tạm giam tính từ 30.8.2018.
Đối với Nguyễn Quốc Tuấn, cựu Phó giám đốc kỹ thuật Trung tâm Thanh toán Công ty CNC, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đánh giá, tại phiên tòa, bị cáo hoàn toàn thừa nhận hành vi của mình, thực hiện sự chỉ đạo của Nguyễn Văn Dương, bản thân bị cáo đã xây dựng cổng thanh toán cho game bài Rikvip/Tip.Club; đối soát doanh thu tổ chức đánh bạc với các công ty trung gian thanh toán, thu lợi bất chính hơn 20 tỉ đồng.
Số tiền trên, Nguyễn Quốc Tuấn gửi tiết kiệm 15 tỉ đồng, còn lại sử dụng đánh bạc và chi phí sinh hoạt cá nhân. Đến nay, Nguyễn Quốc Tuấn đã nộp hơn 15,6 tỉ đồng và còn phải nộp hơn 4,5 tỉ đồng nữa.
Ngoài ra, Nguyễn Quốc Tuấn còn tham gia đánh bạc trực tuyến bằng game bài Rikvip/Tip.Club. Quá trình điều tra, sau khi bị bắt, Nguyễn Quốc Tuấn đã thành khẩn khai báo, hợp tác cơ quan điều tra điều tra mở rộng đối với các đối tượng trung gian thanh toán; tự nguyện nộp lại một phần số tiền thu lợi bất chính; bản thân phạm tội lần đầu; bố bị cáo là người có công với cách mạng được tặng thưởng huân chương nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định.
Từ đó, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Quốc Tuấn 9 - 12 tháng tù về tội đánh bạc, 24 - 27 tháng tù về tội tổ chức đánh bạc, tổng hợp 2 hình phạt là 33 - 39 tháng tù.
Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn còn phải nộp hơn 4,5 tỉ đồng truy thu theo quy định.
Đối với Phạm Tuấn Anh, cựu Trưởng phòng kỹ thuật vận hành Trung tâm Thanh toán Công ty CNC, Viện kiểm sát nhận định, tại phiên tòa, bị cáo hoàn toàn thừa nhận hành vi phạm tội là đã giúp Nguyễn Văn Dương xây dựng, vận hành trái phép cổng thanh toán paygate247 phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.Club; tham gia kết nối, đối soát doanh thu tổ chức đánh bạc; thu lợi bất chính hơn 18 tỉ đồng.
Quá trình điều tra, Phạm Tuấn Anh tự giác trình diện trước cơ quan điều tra, khai báo thành khẩn hành vi phạm tội của mình và đồng phạm; đồng thời, tự nguyện cùng gia đình giao nộp toàn bộ tài sản hình thành từ nguồn tiền thu lợi bất chính nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định.
Từ đó, Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt Phạm Tuấn Anh tội tổ chức đánh bạc với mức án 24 - 27 tháng tù.
Bên cạnh đó, đề nghị Hội đồng xét xử tịch thu số tiền thu lợi bất chính của Phạm Tuấn Anh là hơn 18 tỉ đồng, bị cáo đã tự nguyện nộp hơn 12,6 tỉ đồng, số còn phải nộp là hơn 5,5 tỉ đồng.
Đối với Đoàn Thị Thu Hà, từng là kế toán Công ty CNC, Viện kiểm sát đánh giá, khi Nguyễn Văn Dương tổ chức đánh bạc, Đoàn Thị Thu Hà làm nhiệm vụ kế toán cho Công ty CNC và hàng ngày tiếp nhận, quản lý doanh thu từ hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng game bài Rikvip/Tip.Club. Sau đó, chuyển số tiền bất chính cho Nguyễn Văn Dương.
Ngoài ra, Đoàn Thị Thu Hà còn giúp Nguyễn Văn Dương nâng khống vốn điều lệ góp vào Công ty cổ phần đầu tư UDIC, sau đó chuyển tiền thu lời bất chính do đánh bạc mà có hoàn trả vào Công ty cổ phần đầu tư UDIC để góp hơn 329 tỉ đồng vào dự án BOT đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, giúp Dương rửa tiền.
Theo đại diện Viện Kiểm sát, tại phiên tòa, Đoàn Thị Thu Hà chỉ thành khẩn khai báo về hành vi tổ chức đánh bạc và rửa tiền với vai trò giúp sức và xin giảm nhẹ hình phạt.
Viện Kiểm sát đánh giá, tại tòa, bị cáo thành khẩn khai về hành vi phạm tội, ngoài ra cần xem xét mối quan hệ với Nguyễn Văn Dương là cấp trên và cấp dưới, bị cáo cũng vì miếng cơm manh áo nên làm theo chỉ đạo của Nguyễn Văn Dương mà không được hưởng lợi gì.
Từ đó, Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt Đoàn Thị Thu Hà 24 - 27 tháng tù về tội tổ chứ đánh bạc, 18 - 22 tháng tù về tội rửa tiền, tổng mức án là 42 - 49 tháng tù.
Bị cáo Nguyễn Ngọc Thịnh, vốn là kỹ sư công nghệ thông tin, Trung tâm Thanh toán Công ty CNC, cũng bị Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử cảnh cáo về tội đánh bạc, và tuyên phạt 15 - 18 tháng tù tội tổ chức đánh bạc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.