Bốn trẻ em ở Gia Lai đuối nước thương tâm

02/06/2017 19:49 GMT+7

Khoảng 17 giờ ngày 2.6, bốn trẻ em ở H.Ia Grai (Gia Lai) trượt chân trong khi xuống hồ tắm, bị đuối nước thương tâm.

Bốn trẻ em bị đuối nước gồm Nguyễn Thị Hải Yến (10 tuổi), Đỗ Ngọc Thuận (6 tuổi), Nguyễn Thị Hảo (6 tuổi) trú tại xã Ia Sao, H.Ia Grai (Gia Lai) và Tống Thị Quỳnh Hương (8 tuổi), trú tại xã Ya Yok, H.Ia Grai.
Trước đó, nhóm trẻ gồm 5 em rủ nhau đến một hồ nước thuộc xã Ia Sao tắm mát. Không may bị trượt chân, các em níu nhau dẫn đến bị rơi xuống hố sâu.
Cháu Trần Thị Anh Thư, người duy nhất trong nhóm thoát, được đã chạy đi gọi người lớn đến cứu. Song, khi mọi người đến nơi thì đã quá muộn. Các cháu được tìm thấy đã tử vong trong tình trạng bấu chặt lấy nhau.
Chính quyền H.Ia Grai đã kịp thời có mặt chia buồn và hỗ trợ các gia đình của nạn nhân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.