Bốn học sinh chết đuối thương tâm

29/05/2015 10:11 GMT+7

(TNO) Ngày 29.5, ông Nguyễn Tiến Trọng, chủ tịch UBND xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng (Bình Phước), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm, khiến 4 em học sinh tử nạn.

(TNO) Ngày 29.5, ông Nguyễn Tiến Trọng, chủ tịch UBND xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng (Bình Phước), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm, khiến 4 em học sinh tử nạn.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng ngày 28.5, 4 em học sinh gồm: Hoàng Thị Mai (13 tuổi, học sinh lớp 7), Hoàng Thị Hương (11 tuổi, lớp 5, em ruột Mai, dân tộc Nùng), em Lý Thị Thắm (13 tuổi, lớp 7, dân tộc Nùng) và em Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (13 tuổi, lớp 7) cùng nhau đi mót điều.
Đến trưa, do trời nóng, các em cùng nhau xuống hồ thủy lợi Đắk Liên (xã Đắk Nhau) tắm. Không may, do lòng hồ sâu, nước chảy mạnh đã khiến 4 em bị hụt chân dẫn đến đuối nước.
Chiều cùng ngày, người nhà không thấy các em về nên tổ chức đi tìm.
Đến 18 giờ cùng ngày (28.5), một người dân địa phương đi chài lưới đã phát hiện thi thể của 4 em dưới đáy lòng hồ và báo cho chính quyền địa phương.
Ngay sau nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để làm rõ sự việc. Đến 23 giờ ngày 28.5, thi thể của các em đã được bàn giao cho gia đình đem về mai táng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.