Bom trên đường phát nổ, 1 học sinh thiệt mạng

14/10/2013 17:10 GMT+7

(TNO) Ngày 14.10, ông Lý Suôl, Trưởng Công an xã Định Thành, H.Đông Hải (Bạc Liêu) cho biết vào khoảng 12 giờ cùng ngày, em Võ Văn Tốt (9 tuổi, học sinh lớp 2, Trường tiểu học Định Thành) đi trên đường từ nhà đến trường.

Khi đi trên đoạn đường lót đan thuộc ấp Cây Thẻ, xã Định Thành thì bất ngờ ở dưới tấm đan phát ra tiếng nổ lớn làm em Tốt tử vong tại chỗ.

Theo ông Suôl, qua kiểm tra ban đầu chỉ phát hiện tấm đan thủng lỗ lớn, tuy nhiên do sức công phá mạnh dẫn đến em Tốt tử vong rất thương tâm.

Sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương đã báo cáo cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi, hiện trường để tìm ra nguyên nhân.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ nổ dẫn đến em Tốt thiệt mạng có thể do bom bi còn sót lại trong chiến tranh.

Trần Thanh Phong

>> Nổ bom bi, một học sinh tử vong
>> Quả bom bi phát nổ được đào lên từ hồ Linh Đàm
>> Vụ nổ lò gạch khiến 1 người chết, 2 người bị thương: Do bom bi lẫn trong đất
>> 3 học sinh nguy kịch vì bom bi
>> Nổ bom bi, 3 học sinh bị thương nặng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.