Bom, mìn nổ trong đám cháy trên núi Minh Đạm

07/05/2016 22:55 GMT+7

Núi Minh Đạm tiếp tục xảy ra cháy lớn. Nhiều tiếng nổ nghi là bom, mìn liên tục phát ra trong khu vực đám cháy xuất hiện.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên đến 21 giờ 30 ngày 7.5, lửa vẫn còn bùng cháy trên núi Minh Đạm (thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu).

Dưới chân núi, hàng chục dân quân thị trấn Long Hải tổ chức đưa nước vào can nhựa lên đám cháy để dập lửa.

Một dân quân cho hay, đám cháy xuất hiện dưới sườn núi khoảng 13 giờ ngày 7.5.

Ngay sau đó, nhiều xe cứu hỏa cùng hàng chục Cảnh sát PCCC tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được điều động đến dập lửa.

Tuy nhiên, do thời tiết hanh khô, trên núi Minh Đạm chủ yếu là cỏ khô, tre, nứa cùng với địa hình hiểm trở nên việc dập lửa rất khó khăn.

Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Sở Cảnh sát PPCC tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, đến thời điểm 21 giờ 30 có hơn 10 xe PCCC được huy động đến hiện trường để truyền nước lên núi cho lực lượng chữa cháy.

Hàng trăm Cảnh sát PCCC phối hợp với lực lượng kiểm lâm, dân quân địa phương được huy động lên núi Minh Đạm dập lửa.  

Do các vị trí dập lửa nước không lên tới nên nhiều người phải dùng can nhựa đựng nước rồi chuyền nhau đổ vào đám cháy.

Một cán bộ Cảnh sát PCCC cho biết, vào khoảng 14 giờ và 16 giờ tại khu vực đám cháy xảy ra có đến hai vụ nổ rất lớn, nghi là bom, mìn còn sót lại sau chiến tranh.

Tuy nhiên, vụ nổ không  gây thiệt hại về người.

Đúng 22 giờ, theo nhiều người dân cho biết, trên núi Minh Đạm tiếp tục phát ra một tiếng nổ lớn khác.

Trước đó, vào tháng 2.2016, trên núi Minh Đạm liên tục xảy ra cháy nhiều ngày liền.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.