Bồi thường vụ chặt phá 10 ha rừng tràm của dân

27/05/2017 09:58 GMT+7

Ngày 26.5, UBND xã An Phước (H.Long Thành, Đồng Nai) đã tổ chức buổi hòa giải vụ cắt phá hơn 10 ha rừng tràm tại KCN An Phước (Báo Thanh Niên đã thông tin) giữa gia đình bà Huỳnh Thị Ngọc Oanh (52 tuổi, ngụ xã Tam Phước, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) và Tổng công ty Tín Nghĩa (chủ đầu tư KCN An Phước).

Qua làm việc, Tổng công ty Tín Nghĩa thống nhất bồi thường hỗ trợ diện tích tràm bị cắt hạ với số tiền 1,5 tỉ đồng (giao tiền trước ngày 15.6). Gia đình bà Oanh được tận thu cây tràm và di dời ra khỏi khu vực KCN An Phước, đồng thời liên hệ Trung tâm phát triển quỹ đất Đồng Nai - chi nhánh H.Long Thành, để nhận số tiền hơn 274 triệu đồng (tiền hỗ trợ cây trồng trên đất).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.