Bồi thường oan sai vụ bị bắt giam vì trộm tiền vợ

24/04/2015 13:00 GMT+7

(TNO) Ngày 24.4, nguồn tin từ Viện KSND tỉnh Tây Ninh xác nhận cơ quan này đã thương lượng, thống nhất về mức bồi thường oan sai cho ông Nguyễn Thanh Cần, 'nạn nhân' trong vụ nhận án tù 7 năm vì... trộm tiền vợ

(TNO) Ngày 24.4, nguồn tin từ Viện KSND tỉnh Tây Ninh xác nhận, cơ quan này vừa có buổi làm việc và đã thương lượng thống nhất về mức bồi thường oan sai cho ông Nguyễn Thanh Cần (48 tuổi, ngụ ấp Ninh Hòa, xã Ninh Thạnh, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) tổng số tiền hơn 153 triệu đồng.

Ông Cần được TAND tỉnh Tây Ninh tuyên vô tội vào ngày 3.7.2013 - Ảnh: Giang Phương
Ông Cần được TAND tỉnh Tây Ninh tuyên vô tội vào ngày 3.7.2013 - Ảnh: Giang Phương
Theo đó, đại diện Viện KSND tỉnh Tây Ninh và ông Cần đã tiến hành thương lượng bồi thường thiệt hại trên cơ sở bản án của TAND tỉnh Tây Ninh ngày 3.7.2013 và đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại của ông Chấn.
Tại buổi làm việc, 2 bên đã đi đến thống nhất tổng số tiền bồi thường hơn 153 triệu đồng. Trong đó, ông Cần bị tạm giam 376 ngày (từ ngày 22.6.2012 - 3.7.2013) được bồi thường gần 42,9 triệu đồng, bồi thường thiệt hại về sức khỏe 20 triệu đồng, bồi thường thu nhập thực tế bị mất là 90,24 triệu đồng.
Theo hồ sơ vụ án, chiều 20.5.2012, nhân lúc vợ là bà Nguyễn Thị Mén vắng nhà, ông Cần phá két sắt lấy tiền và vàng tổng cộng hơn 1 tỉ đồng rồi tạo hiện trường giả như có vụ trộm. Hôm sau, bà Mén phát hiện tài sản bị mất, tưởng nhà bị trộm nên báo công an.
Quá trình điều tra, ông Cần thừa nhận đã lấy tài sản. Ngày 22.6.2012, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh khởi tố, bắt giam ông Cần về hành vi trộm cắp tài sản. Tháng 8.2012, TAND tỉnh Tây Ninh đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt ông Cần 7 năm tù về tội “trộm cắp tài sản”.
Ông Cần kháng cáo, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã tuyên hủy toàn bộ án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra lại từ đầu.
Ngày 3.7.2013, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm lần 2 tuyên bố ông Cần không phạm tội và trả tự do ngay tại phiên tòa.
Sau khi được minh oan, ông Cần liên tục gửi đơn yêu cầu được bồi thường số tiền tổng cộng 243 triệu đồng, do bị bắt giam oan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.