Bồi thường cho 7 thanh niên bị bắt oan ở Sóc Trăng

14/01/2015 13:04 GMT+7

(TNO) Sáng 14.1, tại Viện KSND tỉnh Sóc Trăng, anh Trần Văn Đỡ và anh Khâu Sóc (2 trong 7 thanh niên bị bắt oan trong vụ án giết người từng gây xôn xao dư luận ở H.Trần Đề, Sóc Trăng) đã được Viện KSND chi tiền bồi thường thiệt hại danh dự, ngày công lao động do bị truy tố, bắt tạm giam oan sai.

(TNO) Sáng 14.1, tại Viện KSND tỉnh Sóc Trăng, anh Trần Văn Đỡ và anh Khâu Sóc (2 trong 7 thanh niên bị bắt oan trong vụ án giết người từng gây xôn xao dư luận ở H.Trần Đề, Sóc Trăng) đã được Viện KSND chi tiền bồi thường thiệt hại danh dự, ngày công lao động do bị truy tố, bắt tạm giam oan sai.

Vụ 7 thanh niên bị bắt oan ở Sóc Trăng: Viện KSND tỉnh đã bồi thường tiền do oan sai 1Đại diện Viện KSND tỉnh hướng dẫn anh Đỡ ký vào biên nhận chi tiền bồi thường oan sai 
Theo đó, anh Khâu Sóc nhận được tổng số tiền bồi thường do oan sai là 72.079.488 đồng, anh Trần Văn Đỡ nhận được 74.090.352 đồng (trước đó anh Đỡ và anh Sóc mỗi người đã nhận số tiến tạm ứng là 20 triệu đồng).
Theo ông Phan Văn Tùng, Trưởng phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm hình sự về kinh tế chức vụ, tham nhũng an ninh và ma túy (Trưởng phòng 2) - Viện KSND tỉnh Sóc Trăng, do cơ quan bận nhiều cuộc họp nên không đủ thời gian mời hết một lúc 7 người bị oan sai đến nhận tiền nên phải giãn thời gian ra trong 2 ngày 14 và 15.1. Do đó các anh Thạch Mươl, Trần Cua, Trần Hol, Thạch Sô Phách và Nguyễn Thị Bé Diễm sẽ nhận đủ số tiền trong chiều 14 và sáng 15.1.
Theo ông Tùng, toàn bộ số tiền để bồi thường cho 7 thanh niên bị bắt oan là do Viện KSND tối cao đề nghị Bộ Tài chính cấp kinh phí bổ sung để bồi thường theo quy định của luật Bồi thường oan sai.
Vụ 7 thanh niên bị bắt oan ở Sóc Trăng: Viện KSND tỉnh đã bồi thường tiền do oan sai 2Anh Trần Văn Đỡ (bên trái) và Khâu Sóc nhận tiền bồi thường oan sai 
Cũng theo ông Tùng, đối với 7 thanh niên bị oan sai nêu trên, hiện Viện KSND tỉnh chỉ nhận được một đơn yêu cầu phải công khai xin lỗi. Đơn vị sẽ sắp xếp công khai xin lỗi các thanh niên bị oan sai trong thời gian sớm nhất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.