Bồi dưỡng nâng cao nhận thức về chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam

Đình Phú
Đình Phú
07/05/2021 12:48 GMT+7

Ngày 7.5, tại Bộ Tư lệnh TP.HCM, Trường Quân sự TP.HCM bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ thuộc đối tượng 3 (là cấp trưởng, phó phòng và tương đương), khóa 113 năm 2021, sau 2 tuần học.

Gần 150 học viên của khóa 113 năm 2021 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khóa học, kết quả đạt từ loại khá trở lên.
Theo thượng tá Hà Văn Tiến, Chính ủy Trường Quân sự TP.HCM, kế hoạch năm 2021 của Hội đồng giáo dục Quốc phòng - an ninh TP.HCM tổ chức có 3 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo quy định ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP.HCM, với khoảng 2.000 học viên.
Các học viên sẽ được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng - an ninh trong tình hình mới trên các lĩnh vực đối nội, đối ngoại, dân tộc, tôn giáo, chủ quyền biên giới, hải đảo…
Tại lễ bế giảng, thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM, Ủy viên Hội đồng giáo dục Quốc phòng - an ninh TP.HCM đánh giá cao công tác tổ chức, kết quả mà lớp học đã đạt được.
Theo thiếu tướng Lê Ngọc Hải, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, chủ trương này đã được cụ thể hóa thành luật Giáo dục quốc phòng và an ninh mà Quốc hội ban hành ngày 19.6.2013. Công tác bồi dưỡng nhằm quán triệt quan điểm, đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng và an ninh giúp đội ngũ cán bộ các cấp nâng cao nhận thức về chiến lược bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam trong tình hình hiện nay.

Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM phát biểu tại lễ bế giảng

ẢNH: ĐÌNH PHÚ

Với những kết quả đạt được qua bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đợt này, thiếu tướng Lê Ngọc Hải đề nghị các học viên cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng và an ninh; kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; vận dụng vào thực tiễn trong quá trình công tác ở địa phương, cơ sở...
Cùng với đó, thường xuyên quan tâm chăm lo, xây dựng lực lượng tự vệ ở cơ quan, đơn vị mình đủ về số lượng, có chất lượng tốt; tiếp tục củng cố, xây dựng mối quan hệ đoàn kết nội bộ, thực hiện đúng quy định nơi công sở. Xây dựng cơ quan, đơn vị nơi mình công tác thật sự vững mạnh toàn diện..., góp phần tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.