Bội chi ngân sách 109.000 tỉ đồng

Anh Vũ
Anh Vũ
09/12/2020 08:34 GMT+7

Theo báo cáo của Bộ Tài chính ngày 8.12, sau 11 tháng, ngân sách nhà nước (NSNN) đang bị bội chi khoảng 109.000 tỉ đồng.

Cụ thể, tổng thu cân đối lũy kế thu 11 tháng năm 2020 ước đạt hơn 1,260 triệu tỉ đồng, bằng 83,4% dự toán, giảm 7,8% so cùng kỳ năm 2019.
Trong khi đó, lũy kế chi là 1,369 triệu tỉ đồng, bằng 78,4% dự toán, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2019. Đến nay, NSNN đã chi khoảng 17.900 tỉ đồng cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
Về ký kết và huy động vốn vay nước ngoài của Chính phủ, tính chung từ đầu năm đến nay, Chính phủ đã ký kết 12 hiệp định vay vốn nước ngoài trị giá gần 1,22 tỉ USD. Về trả nợ, 11 tháng đầu năm, tổng trả nợ của Chính phủ khoảng 317.633 tỉ đồng (tương đương 86,6% kế hoạch cả năm), trong đó trả nợ trong nước khoảng 250.305 tỉ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 67.328 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.