Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc thăm Việt Nam

Sáng 27.3, sau lễ đón chính thức đã diễn ra cuộc hội đàm giữa đoàn Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Đoàn Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc.

Sáng 27.3, sau lễ đón chính thức đã diễn ra cuộc hội đàm giữa đoàn Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Đoàn Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc.

Nhận lời mời của đại tướng Phùng Quang Thanh, Phó bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - thượng tướng Thường Vạn Toàn, Ủy viên quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ 27 - 31.3.2016 và đồng chủ trì hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt - Trung lần thứ 3 tại tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc).

Sáng nay (27.3), sau lễ đón chính thức đã diễn ra cuộc hội đàm giữa đoàn Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và đoàn Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc.

Trước đó, trả lời báo Quân đội Nhân dân, thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, việc xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định và phát triển là việc hệ trọng đối với tất cả các quốc gia. Ngoài vấn đề bảo vệ chủ quyền, bảo vệ an ninh công tác biên giới Việt - Trung còn có vai trò củng cố môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện thúc đẩy các hoạt động kinh tế, văn hóa, giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc được bắt đầu từ năm 2014 ở cấp Thứ trưởng và sau đó được nâng lên cấp Bộ trưởng từ năm 2015.

viet-trung Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đón Bộ trưởng Thường Vạn Toàn
phung-quang-thanhHai Bộ trưởng duyệt đội danh dự
thuong-van-toanBộ trưởng Phùng Quang Thanh giới thiệu thành phần đoàn Bộ quốc phòng Việt Nam
Hai đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam và Trung Quốc chụp ảnh lưu niệm
quoc-phongToàn cảnh phiên hội đàm giữa hai đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam và Trung Quốc
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.