Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc sang Việt Nam giao lưu quốc phòng biên giới

15/05/2015 11:01 GMT+7

(TNO) Sáng nay 15.5, thượng tướng Thường Vạn Toàn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã sang Việt Nam, qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, để tham dự các hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt - Trung năm 2015.

(TNO) Sáng nay 15.5, thượng tướng Thường Vạn Toàn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã sang Việt Nam, qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, để tham dự các hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt - Trung năm 2015.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đại tướng Phùng Quang Thanh, Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam chủ trì lễ đón thượng tướng Thường Vạn Toàn và đoàn đại biểu Trung Quốc sang Việt Nam dự giao lưu theo nghi thức cao nhất của quân đội. Trong đó, có phần duyệt đội danh dự của đại tướng Phùng Quanh Thanh và thượng tướng Thường Vạn Toàn.
Dai-tuong-Phung-Quang-ThanhBộ trưởng Phùng Quang Thanh và Bộ trưởng Thường Vạn Toàn - Ảnh: Phan Hậu
Đây là lần thứ 2 chương trình giao lưu quốc phòng biên giới được tổ chức tại Việt Nam, tiếp nối thành công chương trình giao lưu quốc phòng lần đầu tiên diễn ra tại Móng Cái (Việt Nam) và Đông Hưng (Trung Quốc) trong năm 2014.
Chương trình giao lưu năm 2015 diễn ra trong bối cảnh kỷ niệm 65 năm ngày Việt Nam - Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao và kỷ niệm 56 năm ngày truyền thống Bộ đội biên phòng, 26 năm ngày Quốc phòng toàn dân.
Các hoạt động trong khuôn khổ chương trình giao lưu quốc phòng lần thứ 2 diễn ra tại Lào Cai (Việt Nam) và Vân Nam (Trung Quốc) từ ngày 15 - 18.3.
Tại Việt Nam, đại tướng Phùng Quang Thanh và thượng tướng Thường Vạn Toàn sẽ dự chương trình tọa đàm về quốc phòng biên giới giữa hai đoàn đại biểu Việt Nam và Trung Quốc.
Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước sẽ trực tiếp chứng kiến lực lượng biên phòng hai bên tổ chức tuần tra chung tại cột mốc 112, thuộc quản lý của Đồn biên phòng Bản Lầu, huyện Mường Khương, Lào Cai. Ngoài ra, các đại biểu sẽ dự lễ khánh thành Nhà văn hóa hữu nghị Việt - Trung, chứng kiến lễ ký biên bản kết nghĩa giữa các địa phương giáp biên giới Việt Nam - Trung Quốc.
Tại tỉnh Vân Nam, lực lượng biên phòng Việt Nam - Trung Quốc sẽ có chương trình tuần tra liên hợp tại cửa khẩu Hà Khẩu, ký biên bản kết nghĩa giữa tiểu đoàn 1 Biên phòng Trung Quốc và Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Sau đó, đoàn đại biểu Việt Nam - Trung Quốc sẽ tham gia tọa đàm tại Mông Tự, thủ phủ của Châu Hồng Hà để đánh giá, tổng kết chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới năm nay.
Bo- truong-quoc-phong-Trung-Quoc-sang-Viet-NamThượng tướng Thường Vạn Toàn dẫn đầu đoàn sĩ quan, tướng lĩnh Trung Quốc đi bộ về phía đường phân định biên giới Việt -Trung trên cầu Hồ Kiều - Ảnh: P.Hậu
Bo- truong-quoc-phong-Trung-Quoc-sang-Viet-NamBộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh đón đoàn đại biểu Trung Quốc - Ảnh: P.Hậu
Bo- truong-quoc-phong-Trung-Quoc-sang-Viet-NamĐại tướng Phùng Quang Thanh và thượng tướng Thường Vạn Toàn tiến về lễ đài cử hành quốc ca hai nước và duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam - Ảnh: P.Hậu
Bo- truong-quoc-phong-Trung-Quoc-sang-Viet-Nam
Bo- truong-quoc-phong-Trung-Quoc-sang-Viet-Nam
Bo- truong-quoc-phong-Trung-Quoc-sang-Viet-Nam
Bo- truong-quoc-phong-Trung-Quoc-sang-Viet-NamBộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Trung Quốc duyệt đội danh dự - Ảnh: P.Hậu
Bo- truong-quoc-phong-Trung-Quoc-sang-Viet-NamAn ninh lễ đón Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc được kiểm soát gắt gao tại khu vực cửa khẩu
- Ảnh: P.Hậu
Bo- truong-quoc-phong-Trung-Quoc-sang-Viet-NamNgười dân Lào Cai, khách du lịch Trung Quốc chứng kiến nghi lễ đón Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai - Ảnh: P.Hậu
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.