Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang được thăng quân hàm đại tướng

Lê Hiệp
Lê Hiệp
12/07/2021 19:47 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang được Chủ tịch nước thăng quân hàm từ thượng tướng lên đại tướng. Thứ trưởng Vũ Hải Sản được thăng hàm từ trung tướng lên thượng tướng.

Chiều 12.7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì lễ công bố, trao quyết định thăng quân hàm từ thượng tướng lên đại tướng đối với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và thăng quân hàm từ trung tướng lên thượng tướng đối với Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Vũ Hải Sản.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân, chúc mừng ông Phan Văng Giang và ông Vũ Hải Sản được thăng quân hàm cấp tướng.
Theo Chủ tịch nước, đại tướng Phan Văn Giang và thượng tướng Vũ Hải Sản đều là các cán bộ quân đội trưởng thành từ cơ sở, có lập trường quan điểm, tư tưởng kiên định, vững vàng, đạo đức trong sáng, được đào tạo cơ bản, chính quy, được rèn luyện, thử thách và có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong lãnh đạo, chỉ huy, quản lý. Trên tất cả các cương vị công tác, cả hai ông đều hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Theo Chủ tịch nước, việc thăng quân hàm cấp tướng cho lãnh đạo Bộ Quốc phòng lần này tiếp tục thể hiện sự quan tâm, tin tưởng sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân ủy T.Ư với cá nhân ông Phan Văn Giang và ông Vũ Hải Sản. Đây cũng là sự ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp to lớn của ông Phan Văn Giang và ông Vũ Hải Sản trong sự nghiệp xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của quân đội.
Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Phan Văn Giang bày tỏ cảm ơn Đảng, Nhà nước, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, các ban, bộ, ngành, các địa phương và cá nhân Chủ tịch nước đã tin tưởng trao vinh dự và cũng là trọng trách rất lớn này. Đồng thời, khẳng định sẽ quán triệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả những nội dung mà Chủ tịch nước căn dặn giao nhiệm vụ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định thăng quân hàm cho ông Phan Văn Giang và ông Vũ Hải Sản

Ảnh TTXVN

Thay mặt hai tướng lĩnh cấp cao được thăng quân hàm, đại tướng Phan Văn Giang hứa tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, kiên định chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu lý tưởng của Đảng, gương mẫu về phẩm chất đạo đức cách mạng, chấp hành nghiêm nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước và kỷ luật quân đội. Khiêm tốn, giản dị, gần gũi, gắn bó máu thịt với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; luôn đề cao ý thức trách nhiệm trong xây dựng, củng cố, đoàn kết, thống nhất nội bộ.
Đồng thời, cùng tập thể Quân ủy T.Ư, lãnh đạo Bộ Quốc phòng quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và các chiến lược, các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng...
Ông Phan Văn Giang sinh năm 1960, quê Nam Trực, Nam Định, là tiến sĩ Khoa học quân sự. Ông là Ủy viên T.Ư Đảng khóa XII, và là một trong 10 "trường hợp đặc biệt" trong Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII, được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII. Trong quân đội, ông là Phó bí thư Quân ủy T.Ư. Ông cũng vừa được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV.
Trước khi được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hồi tháng 4 vừa qua, ông Giang từng giữ chức Tư lệnh Quân khu 1, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (4.2016), sau đó là Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.
Thượng tướng Vũ Hải Sản sinh năm 1961, quê Hải Hậu, Nam Định, là Ủy viên T.Ư Đảng khóa XII, XIII. Ông từng có thời gian dài công tác tại Quân khu 3; từ tháng 7.2020, được bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Quốc phòng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.