Bộ trưởng GTVT phê bình nhiều đơn vị

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
03/03/2018 07:00 GMT+7

Kiểm tra đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và làm việc với TP.Đà Nẵng, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể phê bình nhiều đơn vị chưa làm hết trách nhiệm.

Ngày 2.3, đi kiểm tra đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và làm việc với TP.Đà Nẵng, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể phê bình nhiều đơn vị chưa làm hết trách nhiệm.
Bộ trưởng yêu cầu Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc VN (VEC, chủ đầu tư) phải hoàn thành dự án cuối tháng 6, đồng thời phê bình nhà thầu 3 gói A1, A2, A3 trên tuyến Tam Kỳ - Quảng Ngãi bị chậm tiến độ, thiếu năng lực tài chính, phê bình Ban điều hành dự án vì hiện tiến độ tuyến trên chỉ đạt 71% là chậm...
Làm việc với TP.Đà Nẵng chiều cùng ngày, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể phê bình lãnh đạo Cục Hàng hải, yêu cầu tiếp thu rút kinh nghiệm bởi công tác phối hợp của Cục chưa tốt trong khi nơi nào cũng có đơn vị cơ sở. “Cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) thiết kế cho tàu 50.000 tấn vào nhưng luồng lạch, mớn nước không đảm bảo do Cục phối hợp không chặt chẽ”, Bộ trưởng nói.
Tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh đề nghị Bộ đẩy nhanh thủ tục đầu tư 7.378 tỉ đồng giai đoạn 1 Cảng Liên Chiểu với 2 hợp phần, bởi đến năm 2020 Cảng Tiên Sa sẽ quá tải khi đón 12 triệu tấn hàng/năm, tuyến đường bộ từ Tiên Sa qua nội đô mất an toàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.