Bộ trưởng Đào Ngọc Dung được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15

Thu Hằng
Thu Hằng
12/03/2021 16:27 GMT+7

100% cử tri nơi công tác đánh giá cao năng lực, trí tuệ, trình độ, phẩm chất chính trị của ông Đào Ngọc Dung và đã biểu quyết tán thành giới thiệu Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15.

Ngày 12.3, Bộ LĐ-TB-XH tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15.
Theo ông Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH, Phó bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ LĐ-TB-XH, số lượng nhân sự Bộ LĐ-TBXH được giới thiệu là 1 người. Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, căn cứ các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và trên cơ sở nhận xét, đánh giá về phẩm chất, năng lực, uy tín cán bộ, hội nghị giới thiệu ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên T.Ư Đảng, đại biểu Quốc hội khóa 14, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15.
Tại hội, nghị các ý kiến thống nhất đánh giá cao năng lực, trí tuệ, trình độ, phẩm chất chính trị, đạo đức của ông Đào Ngọc Dung. Với bề dày kinh nghiệm thực tiễn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành hoạt động công tác, ông Đào Ngọc Dung luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; thể hiện năng lực nổi trội trong các công tác tham mưu, xây dựng, hoạch định và thực thi chính sách, xây dựng pháp luật; có khả năng tập hợp quần chúng, đưa ra những quyết sách đúng, trúng, kịp thời; được quần chúng tín nhiệm cao.
Các cử tri thống nhất cho rằng, ông Đào Ngọc Dung đủ điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và 100% cử tri biểu quyết tán thành giới thiệu ông Đào Ngọc Dung ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15.
Phát biểu tại hội nghị, ông Đào Ngọc Dung chia sẻ, nhiệm kỳ vừa qua là một nhiệm kỳ rất thành công, tạo dấu ấn đặc biệt trong công tác xây dựng thể chế. Bộ luật Lao động năm 2019 được Quốc hội thông qua là dấu ấn lịch sử trong công tác xây dựng thể chế của bộ, ngành, góp phần đổi mới quan hệ lao động bảo đảm hài hòa quyền và lợi ích hợp pháp của cả người lao động và người sử dụng lao động, thực hiện đúng chủ trương xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và phù hợp hơn với các cam kết, thông lệ quốc tế về lao động; luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) năm 2020; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Pháp lệnh ưu đãi người có công (sửa đổi)...
“Bản thân tôi luôn ý thức rõ việc ra ứng cử đại biểu Quốc hội là niềm vinh dự, tự hào, song cũng là trách nhiệm rất cao của người đại biểu nhân dân để nỗ lực, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao”, ông Dung bày tỏ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.