Bộ trưởng Công an: Tin tưởng Bắc Ninh sớm trở thành thành phố trực thuộc T.Ư

Lê Hiệp
Lê Hiệp
25/09/2020 13:35 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định tin tưởng Bắc Ninh sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thiện các tiêu chí cơ bản, sớm trở thành thành phố trực thuộc T.Ư.

Sáng 25.9, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ủy viên Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đánh giá, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã chủ động, sáng tạo, linh hoạt, với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều kết quả quan trọng; hoàn thành và hoàn thành vượt mức 19/26 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ 19 đề ra.
Về công tác xây dựng Đảng, ông Tô Lâm nhấn mạnh, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ được thực hiện với quyết tâm chính trị cao, toàn tỉnh đã giải thể, sáp nhập được 211 cơ quan, đơn vị, đầu mối; thành lập mới 21 cơ quan đơn vị (sau giải thể, sáp nhập giảm 276 lãnh đạo quản lý).
Kinh tế tiếp tục tăng trưởng cao, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước tăng 6,6% (riêng giai đoạn 2016 - 2019 tăng 9,2 %).
Tổng thu ngân sách năm 2020 ước đạt 27.000 tỉ đồng, gấp 1,8 lần so với năm 2015 (riêng năm 2019 đạt 30.400 tỉ đồng), bình quân giai đoạn 2016 - 2020 tăng 12,2%/năm. Tỷ lệ điều tiết ngân sách về T.Ư ngày càng tăng, từ 7% lên 17%.
Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 79,9 triệu đồng/năm, gấp 1,7 lần so với năm 2015 và gấp 1,47 lần bình quân cả nước.
"Bắc Ninh cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại", ông Lâm đánh giá.

Tiếp tục là “điểm sáng” cả nước trong thu hút đầu tư FDI

Theo Bộ trưởng Bộ Công an, bên cạnh những thành tựu, Đại hội cũng đã thắng thắn chỉ ra một số mặt còn hạn chế, tồn tại như tính ổn định trong tăng trưởng kinh tế chưa cao, kinh tế chịu ảnh hưởng lớn của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài và xuất khẩu; việc phát triển công nghiệp hỗ trợ còn hạn chế; thương mại dịch vụ có chuyển biến, song chưa phát huy được tối ưu các tiềm năng lợi thế; sản xuất nông nghiệp còn khó khăn.

Nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cùng các đại biểu tới dự Đại hội

Ảnh Gia Hân

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và một số mặt trong công tác xây dựng Đảng và công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan tư pháp còn có mặt hạn chế.
Đồng tình với nội dung văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông Tô Lâm đề nghị Bắc Ninh cần tiếp tục nắm vững các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để nghiên cứu, bổ sung, vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tế của tỉnh và phát huy, kế thừa, tận dụng tối đa những thành tựu của đất nước, của địa phương đã đạt được trong những năm qua, sớm hoàn thành các tiêu chí cơ bản để Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc T.Ư.
Ông Tô Lâm cũng nhấn mạnh Bắc Ninh cần tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới, trong đó phải thực hiện nghiêm túc quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền.
Bên cạnh đó, ông Lâm cũng đề nghị Bắc Ninh đẩy mạnh cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng kinh tế đô thị, quan tâm phát triển kinh tế số nhằm thúc đẩy tăng trưởng, tăng cường hiệu quả hoạt động của Trung tâm hành chính công các cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp tục là “điểm sáng” cả nước trong thu hút đầu tư FDI, thực hiện có hiệu quả Chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động.
Bộ trưởng Tô Lâm cũng tin tưởng rằng, Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn những người đảm bảo tiêu chuẩn, tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, là trung tâm tập hợp, quy tụ sức mạnh đại đoàn kết của Đảng bộ và nhân dân để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.
Ông Tô Lâm cũng bày tỏ tin tưởng Bắc Ninh sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra và hoàn thiện các tiêu chí cơ bản sớm trở thành thành phố trực thuộc T.Ư.

Tới năm 2025 cơ bản trở thành thành phố trực thuộc T.Ư

Ông Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh phát biểu khai mạc hội nghị

Ảnh Gia Hân

Phát biểu khai mạc trước đó, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến nhấn mạnh, Bắc Ninh đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đề ra. Theo ông Nguyễn Nhân Chiến, Bắc Ninh là một cực tăng trưởng của vùng Thủ đô và vùng đồng bằng Bắc bộ, cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, tạo nền tảng phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc T.Ư và có đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của cả nước. 
Báo cáo Chính trị do Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang trình bày tại Đại hội khẳng định, trong nhiệm kỳ vừa qua, Bắc Ninh tiếp tục phát triển toàn diện tạo nền tảng trở thành thành phố trực thuộc T.Ư.
Báo cáo cũng đặt ra cũng đặt ra mục tiêu, tới năm 2025, phấn đấu xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững, cơ bản trở thành thành phố trực thuộc T.Ư theo hướng văn minh, hiện đại.
Tới năm 2030, phấn đấu xây dựng Bắc Ninh là thành phố có nền công nghiệp hiện đại, công nghệ cao; một trong những trung tâm thương mại - dịch vụ, giáo dục, đào tạo nhân lực, chăm sóc sức khỏe, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ, đáp ứng yêu cầu của thành phố trực thuộc T.Ư; là động lực phát triển của vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, vùng Thủ đô và cả nước.
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh sẽ bế mạc vào chiều mai, 26.9.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.