Bộ trưởng Cao Đức Phát khen ngợi tấm gương kiểm lâm hy sinh

29/12/2014 19:35 GMT+7

(TNO) Ngày 29.12, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát gửi điện chia buồn đến gia đình cán bộ kiểm lâm Vũ Xuân Hải (53 tuổi), Đội trưởng Đội kiểm lâm cơ động số 2 thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng, người bị lâm tặc lái xe chở gỗ lậu tông chết.

* Đề nghị sớm xử lý kẻ chống người thi hành công vụ

(TNO) Ngày 29.12, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát gửi điện chia buồn đến gia đình cán bộ kiểm lâm Vũ Xuân Hải (53 tuổi), Đội trưởng Đội kiểm lâm cơ động số 2 thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng, người bị lâm tặc lái xe chở gỗ lậu tông chết.

Hoàng Minh Trung lái xe đâm chết ông Hải tại cơ quan công an - Ảnh: Minh Sơn
Hoàng Minh Trung, kẻ lái xe đâm chết ông Hải, tại cơ quan công an - Ảnh: Minh Sơn
Như Thanh Niên Online đã thông tin, rạng sáng 28.12, Hoàng Minh Trung (19 tuổi, ngụ thị trấn Đạ Tẻh), tài xế ô tô chở gỗ lậu (không biển số) đã liều lĩnh đâm xe tông chết ông Vũ Xuân Hải và làm kiểm lâm viên Cao Viết Lư bị thương.
Trong điện chia buồn, Bộ trưởng Cao Đức Phát viết: “Hành động dũng cảm, tinh thần kiên quyết đấu tranh ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng của đồng chí Vũ Xuân Hải là tấm gương để lực lượng kiểm lâm cả nước học tập noi theo”.
Cùng ngày, ông Đoàn Văn Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết Bộ trưởng Cao Đức Phát vừa có công điện gửi lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, đề nghị chỉ đạo cơ quan công an điều tra làm rõ hành vi vi phạm và sớm đưa ra xử lý trước pháp luật kẻ chống người thi hành công vụ trong ngành lâm nghiệp.
Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đang củng cố hồ sơ để khởi tố Hoàng Minh Trung về hành vi "Giết người".
Xe tải chở gỗ lậu tong chết ông HảiXe tải chở gỗ lậu tông chết ông Hải - Ảnh: Minh Sơn
Cũng theo ông Đoàn Văn Việt, tỉnh Lâm Đồng sẽ lập hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ chính sách cho ông Vũ Xuân Hải theo chế độ của Nhà nước, vì ông Hải hy sinh trong khi thi hành công vụ.
Cùng ngày, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và một số ban ngành liên quan đã đến nhà ông Hải ở thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh, để chia buồn, thăm hỏi gia đình và người thân của nạn nhân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.