Bộ trưởng Cao Đức Phát chỉ đạo khẩn cấp ứng phó lũ sau bão số 4

30/11/2014 11:50 GMT+7

(TNO) Sáng 30.11, ông Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, Trưởng ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương làm trưởng đoàn công tác đã làm việc với tỉnh Phú Yên về công tác khắc phục sau bão số 4 và ứng phó với lũ.

>> Phú Yên: Người dân mắc kẹt vì lũ dâng


Lưới lồng của ngư dân thả tại vùng biển Quy Nhơn bị sóng đánh dồn cục, bật vào bờ 

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã đề nghị lãnh đạo tỉnh Phú Yên tiếp tục chỉ đạo nắm bắt lại tình hình thiệt hại trên địa bàn tỉnh và triển khai khẩn cấp công tác khắc phục hậu quả sau bão số 4.

Theo Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, một số địa phương ở Phú Yên có lượng mưa khá cao như: xã Đa Lộc (huyện Đồng Xuân) là 140 mm; TX.Sông Cầu là 180 mm; Hà Bằng (huyện Đồng Xuân) là 124 mm…

Theo dự báo, trong ngày 30.11, lũ các sông từ Quảng Nam đến Phú Yên, Gia Lai và Kon Tum sẽ lên nhanh và có khả năng đạt mức báo động 1 - 2.

Báo cáo sơ bộ, Phú Yên hiện có 33 ngôi nhà bị sập và tốc mái, hơn 210 ha lúa mùa, sắn, mía, hoa màu bị ngập nước, ngã đổ; khoảng 2,4 ha tôm nuôi ở TX.Sông Cầu bị thiệt hại.

* Sáng 30.11, ông Đỗ Đình Phương, Giám đốc Công ty TNHH Cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn (Bình Định), cho biết: “Thống kê bước đầu có 15 cây xanh cổ thụ (từ 15 - 20 năm tuổi) và nhiều cây xanh nhỏ khác tại Quy Nhơn bị bão số 4 quật ngã”.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, đến 8 giờ sáng 30.11 đã thống kê được 2 tàu cá đang trú bão bị sóng đánh hư hỏng, đã được tàu kiểm ngư kéo vào bờ an toàn, 100 m bờ kè tại xã Nhơn Lý (TP.Quy Nhơn) bị sạt lở nặng do biển xâm thực. Công tác thống kê thiệt hại vẫn đang được tiến hành.


Ba cây xà cừ tại Công viên đường Nguyễn Tất Thành (TP.Quy Nhơn) bị bão đánh bật


Nhiều cây ngã có tuổi từ 15 - 20 năm


Hai cây xanh trên đường Lê Duẩn (Quy Nhơn) bị bật gốc

Đức Huy - Hoàng Trọng
Ảnh: Hoàng Trọng

>> Miền Trung đề phòng mưa lũ sau bão số 4
>> Bão số 4 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, cảnh báo lũ
>> Bão số 4 đang đổ bộ vào bắc Phú Yên
>> Bão số 4 vào Phú Yên, gió cấp 7, cấp 8
>> Di dời lồng bè nuôi tôm tránh bão số 4

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.