Bờ sông Tứ Câu sạt lở hàng trăm mét

24/11/2017 07:00 GMT+7

Bờ sông Tứ Câu (thuộc Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) bị sạt lở hàng trăm mét khiến hai bờ sông tan hoàng, nhiều hộ dân bị đe dọa.

Ngày 23.11, liên quan đến tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại bờ sông Tứ Câu (thuộc khu vực An Lưu), ông Huỳnh Kim, Chủ tịch UBND P.Hòa Quý (Q.Ngũ Hành Sơn), cho biết phường sẽ có văn bản kiến nghị quận, TP.Đà Nẵng tiến hành xây kè để giữ đất.
[VIDEO] Hàng trăm mét bờ sông Tứ Câu tan hoang vì mưa lũ

tin liên quan

Gần 900 km bờ sông, biển ĐBSCL sạt lở
Con số đó tương đương hơn một nửa chiều dài bờ sông, biển ĐBSCL hiện tại. Nó khiến nơi được coi là 'nồi cơm của thế giới' đối mặt với rất nhiều thách thức.

Trong đợt mưa lũ vừa qua, nước lũ chảy từ sông Thu Bồn, Vĩnh Điện đổ vào sông Tứ Câu dữ dội khiến đôi bờ con sông này tan hoang.

Nhà ông Ngô Văn Hải bị hư hỏng nhiều công trình do nước lũ mở dòng mới Ảnh: Huy Đạt

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, phía bờ thuộc địa phận An Lưu (P.Hòa Quý) đã được thi công kè ở một vài vị trí xung yếu. Tuy nhiên, khoảng 200 m bờ sông chưa được kè đang bị sạt lở nghiêm trọng, nước xâm thực vào bờ từ 2 - 3 m.

Bên cạnh đó, do dòng nước lũ sau khi va vào bờ kè đã đổi dòng, lấn ngược trở lại phía bờ đối diện (thôn Giáng Nam 1, xã Hòa Phước, H.Hòa Vang), nước chảy xiết đã xé bờ chảy tràn vào khu vực tổ 5 khiến đoạn đường bê tông nông thôn dài khoảng 15 m đã bị lũ cuốn phăng, chia cắt giao thông trong nhiều ngày.

Ngay sau lũ, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Trường Quân sự Quân khu 5, UBND xã Hòa Phước đã huy động phương tiện tiến hành khắc phục tạm, đổ đất đá làm lại nền đường để người dân đi lại.

Ông Ngô Văn Hải (nhà ở ngay khu vực sông Tứ Câu mở dòng mới) lo lắng: “Chưa có năm nào lũ lớn như đợt lũ vừa qua. Nhà tôi nằm ngay vị trí nước lũ tràn bờ nên bị thiệt hại nặng. Hàng rào, miếu thờ bị nước lũ cuốn phăng…”.

Nhiều phần đất đã đổ xuống sông Ảnh: Hoàng Sơn

Ông Hải cho biết mặc dù đoạn đường đã được kè lại nhưng nếu không có giải pháp khắc phục kịp thời thì thời gian đến những trận lũ khác sẽ theo dòng chảy mới mở chảy tràn vào làng gây hư hỏng đường trở lại, đe dọa sự an toàn của nhiều hộ dân sinh sống tại tổ 5.

tin liên quan

Xoáy nước 'khủng' nuốt cầu phà gần 100 tấn
Đến trưa 14.11, sau hơn 3 ngày xảy ra tình trạng sụt lún đất tại đê bao cồn Phú Đa (thuộc Tổ nhân dân tự quản số 15, ấp Phú Bình, xã Vình Bình, H.Chợ Lách, Bến Tre) vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. 

Ông Lê Đình Ca, Chủ tịch UBND xã Hòa Phước, cho biết thời gian tới địa phương sẽ tiến hành xây dựng lại đoạn đường bê tông bị hư hỏng.

“Do mưa lũ, nước chảy xiết nên địa phương lo lắng đất sản xuất của người dân sẽ bị cuốn trôi. Sở KH-ĐT và Sở NN-PTNT TP đã có kiểm tra và sẽ có đề xuất với TP cho kè khu vực bờ sông tổ 5 để giữ đất và tránh việc mở dòng mới”, ông Ca nói.

[VIDEO] Bất chấp lũ dữ, già trẻ vẫn liều lĩnh ra sông vớt củi
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.