Bộ Quốc phòng tặng 100.000 phần quà, 4.000 tấn gạo cho người dân TP.HCM ảnh hưởng Covid-19

Khánh Trần
Khánh Trần
12/09/2021 12:41 GMT+7

100.000 phần quà và 4.000 tấn gạo sẽ được gửi đến những người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại TP.HCM.

Sáng 12.9, Bộ Tư lệnh TP.HCM tổ chức lễ xuất quân trao tặng 100.000 phần quà và 4.000 tấn gạo của Bộ Quốc phòng hỗ trợ những người dân TP.HCM có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Mỗi phần quà bao gồm các nhu yếu phẩm như: 10 kg gạo, lương khô, cá hộp, thịt hộp, trứng, sữa, dầu ăn…

Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM phát biểu tại buổi lễ

KHÁNH TRẦN

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết: “Bộ Tư lệnh thành phố sẽ triển khai lực lượng, phương tiện “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để trao nhanh nhất, sớm nhất những phần quà đến tay người dân bảo đảm đúng đối tượng, thiết thực, an toàn, góp phần chia sẻ, giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn, quyết tâm không để người dân nào bị thiếu ăn, thiếu đói do dịch Covid-19”.
Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động hơn 36.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân, không quản ngại khó khăn, đem hết nhiệt huyết, tâm sức phục vụ người dân. Những việc làm thiết thực, ý nghĩa này đã góp phần giúp người dân vượt qua khó khăn, yên tâm, tin tưởng, đồng thuận và thực hiện tốt giãn cách xã hội.

TP.HCM: 291.930 ca Covid-19 cộng đồng, hơn 7,5 triệu liều vắc xin đã được tiêm

Phát biểu tại lễ xuất quân, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải, cho biết TP.HCM đang tập trung mọi nguồn lực để phòng chống dịch, chăm lo sức khỏe, đời sống cho người dân để từng bước kiểm soát dịch bệnh đưa cuộc sống trở về trạng thái bình thường mới.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải chuyển phần quà cho cán bộ chiến sĩ để đem trao tận tay người dân có hoàn cảnh khó khăn

KHÁNH TRẦN

Thay mặt Đảng bộ TP.HCM, Phó bí thư Nguyễn Hồ Hải ghi nhận, đánh giá cao và cảm ơn sự tham gia, đóng góp của lực lượng vũ trang thành phố; đồng thời đánh giá chiến dịch mà Bộ Tư lệnh TP đang triển khai là việc làm nhân văn, ý nghĩa thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sự gắn kết tình quân dân.

Lễ xuất quân có sự tham dự của lực lượng chống dịch của 21 quận, huyện và TP.Thủ Đức

KHÁNH TRẦN

Cũng tại buổi lễ, trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết: “Quân đội sẽ luôn đồng hành cùng TP.HCM quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi dịch Covid-19, đưa TP trở lại cuộc sống bình thường mới”.

Các chuyến xe chở các phần quà về địa phương để trao cho người dân

KHÁNH TRẦN

Trước đó, ngày 23.8, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tăng cường hơn 10.000 cán bộ chiến sĩ và nhiều phương tiện, trang thiết bị y tế hỗ trợ TP.HCM triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống đại dịch Covid-19.  
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.