Bộ Quốc phòng điều tàu ứng phó sự cố tràn dầu

30/11/2019 00:00 GMT+7

Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng điều 2 tàu chuyên dụng từ Hải Phòng vào Hà Tĩnh tham gia ứng phó, xử lý sự cố tràn dầu từ tàu quốc tịch Thái Lan Nordana Sophia đang chìm ở vùng biển Hà Tĩnh.

Trao đổi với Thanh Niên chiều tối 29.11, thiếu tướng Lê Mạnh Tiến, Phó chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng), cho biết theo đề nghị của Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Quốc phòng đã điều 2 tàu chuyên dụng từ Hải Phòng vào Hà Tĩnh tham gia ứng phó, xử lý sự cố tràn dầu từ tàu quốc tịch Thái Lan Nordana Sophia đang chìm ở vùng biển Hà Tĩnh.
Trước đó, tàu hàng Nordana Sophia có 18 thuyền viên quốc tịch Thái Lan bị thủng buồng máy và chìm lúc 9 giờ 20 ngày 28.11 ở vị trí cách đông bắc mũi Ròn Con (Hà Tĩnh) khoảng 4 hải lý. Cảng vụ Hà Tĩnh và lực lượng biên phòng Hà Tĩnh đã ứng cứu kịp thời các thuyền viên và đưa vào bờ an toàn.
Qua khảo sát tại hiện trường, tàu Nordana Sophia bị chìm ở độ sâu 25 m, tại vị trí tàu chìm không có dầu tràn nhưng đã có váng dầu trôi dạt vào bờ biển cảng Sơn Dương (Hà Tĩnh).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.