Bộ Quốc phòng điều máy bay ra đảo Phan Vinh cứu ngư dân

17/09/2018 09:17 GMT+7

Bộ Quốc phòng đã điều máy bay ra đảo Phan Vinh (Trường Sa) để đón ngư dân gặp nạn đưa về đất liền điều trị

Lúc 2 giờ 30 ngày 17.9, Bộ Quốc phòng điều máy bay của Binh đoàn 18 chở kíp y, bác sĩ Bệnh viện Quân đội 175 từ sân bay Tân Sơn Nhất ra đảo Phan Vinh (huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa) đón ngư dân Nguyễn Ngọc Ngãi đưa về đất liền điều trị.
6 giờ 40 phút cùng ngày (17.9), máy bay hạ cánh tại đảo Phan Vinh, đến 9 giờ 10 phút (17.9), máy bay dự kiến về tới sân bay Tân Sơn Nhất.
Trước đó, lúc 8 giờ 50 (16.9), bệnh xá đảo Tốc Tan (huyện đảo Trường Sa) tiếp nhận 3 ngư dân gặp nạn của tàu cá QNg 95834 TS. Tàu cá QNg 95834 TS của ngư dân Quảng Ngãi đang đánh bắt ở khu vực đảo Tốc Tan, trong điều kiện thời tiết xấu, sóng cấp 6, cấp 7, khi tời cáp hạ mủng thì bị đứt dây, đập vào đầu 3 ngư dân.
Ngư dân Nguyễn Ngọc Ngãi (41 tuổi) bị chấn thương đầu, hôn mê độ 3 - 4, đứt tai trái; ngư dân Bùi Văn Đô (27 tuổi, bị vết thương ở đầu, rách 5 cm; ngư dân Bùi Thành Cảnh (41 tuổi) bị thương nhẹ, tỉnh táo.
Bệnh xá đảo Tốc Tan đã tiến hành sơ cứu, khâu, băng bó vết thương và đề nghị chuyển sang đảo Phan Vinh để tiếp tục theo dõi, điều trị.
Đưa ngư dân gặp nạn vào đảo Phan Vinh cấp cứu
Đến 15 giờ cùng ngày (16.9) tàu KN 417 đã đưa 2 ngư dân Nguyễn Ngọc Ngãi và Bùi Văn Đô sang đảo Phan Vinh, đi theo có 2 ngư dân của tàu cá QNg 95834 TS và 1 bác sĩ đảo Tốc Tan.
Bệnh xá đảo Phan Vinh chẩn đoán: bệnh nhân Nguyễn Ngọc Ngãi hôn mê sâu, suy hô hấp, vết thương sọ não hở vùng thái dương chẩm bên trái.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.