Bổ nhiệm lãnh đạo mới, ông Phan Ngọc Thọ yêu cầu 'phải chuyên nghiệp, trách nhiệm'

01/02/2019 11:35 GMT+7

Lần đầu tiên UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo tương đương giám đốc cấp sở ngay tại trụ sở UBND tỉnh, và chủ tịch tỉnh đã “đặt hàng” ngay một số nhiệm vụ trọng tâm.

Ngày 31.1, tại trụ sở UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã công bố và trao hai quyết định bổ nhiệm hai tân giám đốc cấp sở trực thuộc UBND tỉnh. Đó là ông Cung Trọng Cường (tiến sĩ, 44 tuổi, ở Huế) được bổ nhiệm làm Giám đốc Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh Thừa Thiên - Huế và ông Huỳnh Tiến Đạt (cử nhân ngoại ngữ, 55 tuổi, ở Huế) làm Giám đốc Trung tâm Festival Huế.
Trước khi giữ cương vị mới ông Cung Trọng Cường là Hiệu trưởng Trường cao đẳng Công nghiệp Huế (thuộc Bộ Công thương), còn ông Huỳnh Tiến Đạt là Phó giám đốc Trung tâm Festival Huế.
Trong hai đơn vị trên, Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh Thừa Thiên - Huế là đơn vị mới được thành lập hồi tháng 5.2018 trên cơ sở chuyển đổi Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh Thừa Thiên - Huế. Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh Thừa Thiên - Huế là đơn vị sự nghiệp công lập có thu; có chức năng nghiên cứu, tham mưu, tư vấn cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về định hướng, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội. Từ khi thành lập đến nay viện mới có chỉ có phó giám đốc phụ trách.
Phát biểu tại buổi lễ bổ nhiệm, ông Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh đây là lần đầu tiên UBND tỉnh thực hiện việc trao quyết định giám đốc cấp sở tại trụ sở UBND tỉnh, có chủ tịch lẫn hai phó chủ tịch tham dự và chứng kiến, khác với trước đây việc công bố bổ nhiệm diễn ra ở cơ quan cấp sở.
TS Cung Trong Cường nhận quyết định bổ nhiệm từ ông Phan Ngọc Thọ Ảnh: ĐÌNH TOÀN'
Trao quyết định bổ nhiệm hai vị lãnh đạo trên, ông Phan Ngọc Thọ yêu cầu "phải có tính chuyên nghiệp,  trách nhiệm" ở lãnh đạo lẫn nhân viên hai đơn vị này, trong đó nhấn mạnh việc nâng cao năng lực, đổi mới công tác cán bộ.
Ông Phan Ngọc Thọ đề nghị cả hai đơn vị này "phải xây dựng kế hoạch cụ thể, hiệu quả, chứ không đao to búa lớn”; phải mở rông tầm nhìn, mở rộng quan hệ, học tập ứng dụng các mộ hình hay, hiệu quả.
Riêng đối với Trung tâm Festival Huế, ông Phan Ngọc Thọ lưu ý đơn vị này phải đổi mới và sáng tạo, nhất là chuẩn bị cho Festival Huế 2020 cần có sự đổi mới, sáng tạo từ kịch bản, đạo diễn đến khai thác sân khấu thiết kế.
“Đừng nói năm ngoái tôi làm thế, năm nay tôi cũng làm thế, tôi không chấp nhận điều đó”, ông Phan Ngọc Thọ nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.