Bộ Ngoại giao khuyến cáo hạn chế đến Indonesia

Vũ Hân
Vũ Hân
17/05/2018 08:59 GMT+7

Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam nếu không có việc cần thiết nên hạn chế đến Indonesia.

Tối 16.5, Bộ Ngoại giao VN cho biết sau các vụ đánh bom liên tiếp tại TP.Surabaya, tỉnh Đông Java (Indonesia) vào các ngày 13, 14.5, chính phủ Indonesia đã nâng mức báo động khủng bố lên mức cao nhất và cho phép các lực lượng chức năng được nổ súng để đảm bảo an ninh.
Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân VN nếu không có việc cần thiết nên hạn chế đến Indonesia, đồng thời theo dõi chặt chẽ thông tin liên quan và tránh hoặc hạn chế các hoạt động tại những nơi công cộng trong thời gian này cho đến khi tình hình ổn định trở lại.
Theo thông tin từ Đại sứ quán VN tại Indonesia, đến nay không có công dân VN nào bị ảnh hưởng trong các vụ đánh bom vừa qua.
Trong trường hợp khẩn cấp, công dân có thể liên hệ với Đại sứ quán VN tại Indonesia theo đường dây nóng trực bảo hộ công dân: +62811161025/ +62213100358, email: jakarta@mofa.gov.vn hoặc tổng đài bảo hộ công dân theo số điện thoại: + 84981848484 để được trợ giúp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.