Bộ LĐ-TB-XH yêu cầu cập nhật tình hình vụ 6 thuyền viên mất tích tại Hàn Quốc

Thu Hằng
Thu Hằng
20/11/2019 16:33 GMT+7

Liên quan đến vụ 6 thuyền viên Việt Nam mất tích tại Hàn Quốc, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương phối hợp với phía Hàn Quốc xử lý sự việc, cập nhật tình hình.

Trong sáng nay 20.11, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung yêu cầu Cục Quản lý lao động ngoài nước phối hợp xử lý thông tin lao động Việt Nam mất tích do cháy tàu cá Hàn Quốc.
Trước đó, Bộ LĐ-TB-XH đã có văn bản gửi Cục Quản lý lao động ngoài nước yêu cầu báo cáo thông tin vụ việc.
Công văn nêu rõ, ngày 19.11, Báo Thanh Niên và một số báo điện tử đưa tin vụ cháy tàu cá ở Hàn Quốc có thuyền viên người Việt, Bộ LĐ-TB-XH yêu cầu Ban Quản lý lao động tại Hàn Quốc cập nhật thông tin tình hình và báo cáo sự việc về Bộ trong ngày hôm nay 20.11.
6 thuyền viên đi làm việc tại Hàn Quốc do các công ty phái cử, gồm: Công ty cổ phần Xuất khẩu lao động, Thương mại & Du lịch (TTLC); Công ty TNHH một thành viên đào tạo và cung ứng nhân lực-Haui (Letco); Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư và Phát triển Nguồn nhân lực (Tracimexco); Công ty cổ phần Cung ứng nhân lực quốc tế và Thương mại (SONA).
Trong ngày hôm nay, Cục Quản lý lao động ngoài nước yêu cầu 4 doanh nghiệp trên khẩn trương phối hợp với Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, đối tác và chủ tàu làm việc với cơ quan chức năng của Hàn Quốc để xác minh thông tin, thăm hỏi và có biện pháp hỗ trợ, giải quyết vụ việc; đồng thời thông báo tới gia đình người lao động và chính quyền địa phương nơi cư trú để hỗ trợ làm các thủ tục cần thiết, sau đó báo cáo Cục Quản lý lao động ngoài nước và Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc tình hình giải quyết vụ việc.
Trao đổi với Thanh Niên chiều nay, ông Nguyễn Hữu Phong, Phó tổng giám đốc Công ty TTLC, xác nhận có 1 thuyền viên do công ty này phái cử gặp nạn trên tàu là anh Nguyễn Văn Phúc, đi theo chương trình thuyền viên tàu cá từ năm 2016.
Ông Phong cho hay: “Công tác cứu hộ vẫn đang được tiếp tục. Sau khi cháy thì tàu chìm xuống biển. Chúng tôi hy vọng các thuyền viên có thể sử dụng phao cứu sinh thoát ra ngoài. Trước mắt, công ty đã thông tin về địa phương cho gia đình biết và sẽ cử người về quê thăm hỏi gia đình thuyền viên Nguyễn Văn Phúc”.
Ông Nguyễn Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty SONA - doanh nghiệp phái cử 2 thuyền viên trong nhóm lao động gặp nạn, cho biết: "Trong sáng nay 20.11, phía Hàn Quốc vẫn tiếp tục điều máy bay trực thăng và thợ lặn tìm kiếm, nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin mới. Hiện đại diện của Công ty tại Hàn Quốc đang phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý vụ việc. 2 lao động do công ty đưa đi đều ở huyện Bố Trạch (Quảng Bình). Trong đó, 1 lao động xuất cảnh năm 1995 và 1 lao động xuất cảnh năm 2017".
Trước đó, như Thanh Niên đưa tin, vào hồi 7 giờ sáng 19.11, tại vùng biển ngoài khơi đảo Jeju (Hàn Quốc), tàu đánh cá 29 tấn ở ngoài khơi, cách đảo Jeju khoảng 76 km về phía tây xảy ra vụ hỏa hoạn, trên tàu có 12 thuyền viên, trong đó có 6 người Hàn Quốc và 6 người Việt Nam.
6 thuyền viên người Việt Nam gồm: Nguyễn Văn Công (32 tuổi), Nguyễn Ngọc Lợi (24 tuổi), Nguyễn Tiến Ninh (32 tuổi), Nguyễn Văn Thủy (25 tuổi), Nguyễn Văn Phúc (31 tuổi) và Nguyễn Văn Viễn (45 tuổi).
Trong 6 thuyền viên kể trên, có 5 người quê Quảng Bình và 1 người quê Hà Tĩnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.