Bộ LĐ-TB-XH tuyển 1.500 ứng viên chương trình Lao động kỳ nghỉ tại Úc

Thu Hằng
Thu Hằng
09/11/2019 09:49 GMT+7

Bộ LĐ-TB-XH cho biết, Úc vừa tăng chỉ tiêu visa cấp cho công dân Việt Nam tham gia Chương trình Lao động kết hợp kỳ nghỉ từ 200 visa/năm lên 1.500 visa/năm và được thực hiện ngay trong năm tài khóa 2019 - 2020.

Đây là thông tin được bà Trần Thị Vân Hà, Trưởng phòng Truyền thông, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB-XH) cho biết ngày 9.11.
Theo đó, Cổng thông tin điện tử (http://laodongkynghi.dolab.gov.vn) tiếp nhận hồ sơ tham gia Chương trình Lao động kết hợp kỳ nghỉ đợt 1 năm 2019 – 2020 sẽ được Cục Quản lý lao động ngoài nước mở vào 10 giờ sáng ngày 15.11 và đợt 2 dự kiến thực hiện trong tháng 2.2020. Trong đó, số lượng hồ sơ tiếp nhận đợt 1 là 700 hồ sơ chính thức.
Theo bà Hà, để tham gia chương trình này, các ứng viên phải đáp ứng các điều kiện sau: đủ 18 tuổi trở lên nhưng không quá 31 tuổi; tốt nghiệp đại học hoặc đã hoàn thành ít nhất 2 năm đại học chính quy; tiếng Anh đạt trình độ IELTS tối thiểu 4.5; không được mang theo trẻ em phụ thuộc đi cùng trong suốt thời gian lưu trú tại Úc...
Ngoài đáp ứng điều kiện về sức khỏe theo pháp luật của Úc, công dân Việt Nam phải chứng minh có ít nhất 5.000 đô la Úc và vé máy bay khứ hồi, hoặc chứng minh đủ khả năng tài chính mua vé máy bay khứ hồi.
Đặc biệt, ứng viên phải có thư giới thiệu của Cục Quản lý lao động ngoài nước – đây là một thành phần hồ sơ để Đại sứ quán Úc xem xét cấp thị thực Chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ cho các ứng viên.
Công dân Việt Nam có nguyện vọng và đáp ứng các điều kiện muốn biết thêm thông tin về chương trình có thể tham khảo tại địa chỉ: http://laodongkynghi.dolab.gov.vn hoặc website của Đại sứ quán Úc: http://www.vietnam.embassy.gov.au/hnoivietnamese/WorkAndHolidayVisaSubclass462VN.html
Trước đó, thực hiện thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và và Chính phủ Úc về Chương trình Lao động kết hợp kỳ nghỉ cho năm tài khóa 2019 - 2020, trong tháng 8.2019, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã mở cổng thông tin điện tử  tiếp nhận 200 ứng viên chính thức và 80 ứng viên dự bị tham gia chương trình.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.