Bộ GTVT làm việc với Đồng Nai về công tác GPMB dự án sân bay Long Thành

Lê Lâm
Lê Lâm
05/08/2019 20:23 GMT+7

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn sẽ thay thứ trưởng Lê Đình Thọ đại diện cho Bộ GTVT làm Phó ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng dự án sân bay Long Thành.

Ngày 5.8, đoàn công tác của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) do thứ trưởng Lê Anh Tuấn dẫn đầu đã làm vào việc với UBND tỉnh Đồng Nai về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án sân bay Long Thành.

Đau đầu chuyện mua bán đất bằng giấy tay trong dự án sân bay Long Thành

Đoàn công tác Bộ GTVT cho biết thứ trưởng Lê Anh Tuấn, vừa được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, sẽ thay thứ trưởng Lê Đình Thọ phụ trách mảng quản lý Nhà nước về GTVT hàng không.
Như vậy, ông Tuấn sẽ thay ông Thọ trong vị trí Phó ban chỉ đạo công tác GPMB sân bay Long Thành, đại diện cho Bộ GTVT.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Trần Văn Vĩnh cho biết sẽ nhanh chóng hoàn thành các thủ tục thay thế, ngay khi Bộ GTVT có văn bản chính thức gửi vào Đồng Nai.
Tại cuộc họp, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết công tác GPMB giai đoạn 1, gồm 1.000 ha đất trồng cao su của Tổng công ty cao su Đồng Nai, số còn lại là đất của 455 hộ gia đình, cá nhân đang được tiến hành khẩn trương.
Tính đến ngày 30.7, đối với diện tích đất cao su hiện các bên liên quan đang tiếp tục kiểm đếm. Còn khu vực đất của dân, chính quyền H.Long Thành mới kiểm kê được 284 trường hợp.
171 trường hợp còn lại chưa kiểm đếm được do chủ hộ không đến, đi vắng, không xác định được chủ sử dụng đất, mua bán, cho tặng bằng giấy tay. Hiện H.Long Thành đã cho đăng thông báo rộng rãi tìm chủ đất, nếu sau 15 ngày không tìm ra thì sẽ tiến hành kiểm kê theo dạng đất vắng chủ. 
Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn mong muốn Đồng Nai bàn giao mặt bằng (giai đoạn 1) cho Bộ GTVT vào giữa năm 2020, để kịp tiến độ xây dựng, đưa vào khai thác, sử dụng giai đoạn 1 của dự án sân bay Long Thành trong năm 2025 như kế hoạch đề ra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.