Bộ đội Trường Sa cứu kịp thời ngư dân bị nạn

23/03/2015 17:43 GMT+7

(TNO) Đến hôm nay (23.3), các y bác sĩ bệnh xá đảo Phan Vinh (Trường Sa, Khánh Hòa) cho biết bệnh nhân Lê Tắng Sanh (55 tuổi, quê xã Bình Chánh, Bình Sơn, Quảng Ngãi) đã qua cơn nguy hiểm và dần hồi phục.

(TNO) Đến hôm nay (23.3), các y bác sĩ bệnh xá đảo Phan Vinh (Trường Sa, Khánh Hòa) cho biết bệnh nhân Lê Tắng Sanh (55 tuổi, quê xã Bình Chánh, Bình Sơn, Quảng Ngãi) đã qua cơn nguy hiểm và dần hồi phục.

Bác sỹ Trung đang kiểm tra huyết áp cho bệnh nhân Lê Tắng Sanh - Ảnh: Hoàng Triệu
Trước đó, bệnh nhân Sanh là ngư dân trên tàu Qng 95138 TS đang đánh bắt cá ở Trường Sa. Bệnh nhân bị đau dữ dội khắp ổ bụng, tăng nhu động ruột, gan, lách; sốt cao, buồn nôn và nôn khan liên tục từ 4 ngày trước đó. Bệnh xá đảo Phan Vinh đã tổ chức cấp cứu, hồi sức tích cực, hội chẩn và chuẩn bị sẵn sàng phẫu thuật khi có chỉ định.
Bước đầu chẩn đoán bệnh nhân bị viêm tụy cấp dẫn tới bán tắc ruột do bã thức ăn. Bệnh xá đã truyền dịch, giảm tiết đặt ống thông dạ dày, thông tiểu và tiêm kháng sinh.
Theo phác đồ điều trị, khoảng 5 ngày thì bệnh nhân có thể ổn định và xuất viện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.